Chiều cao các đội dự World Cup Nữ: Nữ Việt Nam chưa phải là thấp nhất

Với chiều cao trung bình chỉ là 1m61 (thấp thứ 2), Đội tuyển Nữ Việt Nam được sự báo sẽ đối mặt nhiều khó khăn trước các đối thủ cao to hơn ở Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023.
Chiều cao các đội dự World Cup Nữ: Nữ Việt Nam chưa phải là thấp nhất ảnh 1Dương Thị Vân (áo đỏ) là một trong hai cầu thấp nhất Đội tuyển Nữ Việt Nam. (Nguồn: Getty Images)

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách 736 cầu thủ, có đính kèm chiều cao của 32 đội tuyển tham dự Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, tổ chức tại New Zealand và Australia (từ ngày 20/7 đến ngày 20/8).

Việt Nam chưa phải là đội thấp nhất

Theo danh sách được FIFA công bố, Đội tuyển Nữ Việt Nam có chiều cao rất khiêm tốn và nằm trong nhóm các đội thấp nhất tại giải đấu năm nay.

Cụ thể, chiều cao trung bình của 23 cầu thủ Đội tuyển Nữ Việt Nam là 1m61, chỉ đứng trên Đội tuyển Nữ Zambia (1m59).

Thủ môn trẻ Đào Thị Kiều Oanh là người có chiều cao tốt nhất Đội tuyển Nữ Việt Nam - 1m70, trong khi cầu thủ thấp nhất của tuyển nữ Việt Nam là hai tuyển thủ Ngân Thị Vạn Sự và Dương Thị Vân (cùng cao 1m50).

Top 5 tuyển thủ nữ Việt Nam cao nhất, gồm thủ môn Đào Thị Kiều Oanh (1m70), thủ môn Khổng Thị Hằng (1m69), hậu vệ Lương Thị Thu Thương (1m68), Chương Thị Kiều và Trần Thị Hải Linh ( cùng cao 1m66).

Với chiều cao khiêm tốn, Đội tuyển Nữ Việt Nam được nhận định sẽ gặp khá nhiều bất lợi bởi các đối thủ cùng bảng E đều có thể hình rất tốt.

Đương kim vô địch Mỹ có chiều cao trung bình lên đến 1m69, trong đó có đến 12 cầu thủ cao từ 1m70 trở lên. Người cao nhất trong đội hình Tuyển Nữ Mỹ là thủ môn Kingsbury (1m79).

[Hậu vệ Hoàng Thị Loan: Tinh thần Đội tuyển Nữ Việt Nam luôn nóng]

Trong khi đó, Đội tuyển Nữ Bồ Đào Nha có chiều cao trung bình là 1m69, còn chiều cao trung bình của Đội tuyển Nữ Hà Lan là 1m68.

Tại Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Đan Mạch có chiều cao ký tưởng nhất với trung bình là 1m73. Các đội đứng ngay sau Đan Mạch về chỉ số này là Đức (1m72), Thụy Điển, Hà Lan (1m71) và Na Uy (1m70).

Chiều cao các đội dự World Cup Nữ: Nữ Việt Nam chưa phải là thấp nhất ảnh 2Jota là cầu thủ cao nhất dự World Cup Nữ 2023.

Cầu thủ cao nhất tại giải đấu năm nay là Kaiya Rose Jota của Đội tuyển Nữ Philippines - cao 1m90. Đại diện đến từ Đông Nam Á này cũng sở hữu chiều cao trung bình lên đến 1m67.

Ở chiều ngược lại, với 1m59, Zambia là đội tuyển có chiều cao trung bình thấp nhất ở World Cup nữ 2023. Trong đó, hậu vệ Avell Chitundu là cầu thủ có chiều cao thấp nhất World Cup Nữ 2023 với 1m40. Nữ tuyển thủ Zambia này sinh năm 1997, khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2018, khi 21 tuổi.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung lập kỷ lục

Trong khi đó, ở tuổi 72, Huấn luyện viên Mai Đức Chung của Đội tuyển Nữ Việt Nam được ghi nhận là nhà cầm quân lớn tuổi nhất của World Cup Nữ 2023. Ông cũng đồng thời là huấn luyện viên lớn tuổi nhất lịch sử giải đấu 31 năm tuổi này.

Ông Mai Đức Chung sinh năm 1951 tại Hà Nội, là Huấn luyện viên trưởng đầu tiên của Đội tuyển Nữ Việt Nam (năm 1977), sau đó trở lại dẫn dắt ở giai đoạn 2003, 2005 và gắn bó liền mạch từ 2016 đến nay, với thành tích ấn tượng nhất là 6 huy chương vàng SEA Games.

Tại Vòng chung kết World Cup Nữ 2023, ngoài Huấn luyện viên Mai Đức Chung, danh sách các nhà cầm quân lớn tuổi khác còn có Nelson Abadia (Đội tuyển Colombia), Waldrom Randy (Nigeria), Lorne Donaldson (Jamaica) - cùng 67 tuổi; Lars Sondergaard (Đan mạch, 66 tuổi)...

Ở chiều ngược lại, Amelia Valverde của đội tuyển Costa Rica là Huấn luyện viên trẻ nhất tham dự giải đấu này.

Nữ Huấn luyện viên Amelia Valverde sinh năm 1987, từng là cựu cầu thủ trước khi gắn bó với các Đội tuyển Quốc gia Costa Rica từ năm 2011 trên nhiều vai trò khác nhau. Cô đảm nhiệm vị trí Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Costa Rica từ năm 2015 (khi mới 28 tuổi) cho đến nay.

Chiều cao các đội dự World Cup Nữ: Nữ Việt Nam chưa phải là thấp nhất ảnh 3Ông Mai Đức Chung là HLV nhiều tuổi nhất dự World Cup Nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vị trí thứ 2 trong danh sách Huấn luyện viên trẻ nhất dự World Cup Nữ 2023 thuộc về Beverly Priestman (sinh 1986), thuyền trưởng của Đội tuyển Nữ Canada.

Trong sự nghiệp của mình, Beverly Priestman đã góp công lớn giúp Đội tuyển Nữ Canada giành huy chương Vàng Olympic Tokyo 2021, chỉ sau một năm sau khi được bổ nhiệm.

Theo lịch thi đấu, Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 20/7 và khép lại vào ngày 20/8.

Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup Nữ được đồng tổ chức, và cũng là lần đầu giải đấu có sự góp mặt của 32 đội tuyển tham dự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục