Chính phủ Indonesia mở cửa đảo Bali cho du khách nước ngoài

Indonesia sẽ mở cửa cho những người đến từ Trung Quốc, New Zealand, Nhật Bản và một số nước khác kể từ ngày 14/10. Du khách sẽ phải thực hiện cách ly trong tám ngày.
Chính phủ Indonesia mở cửa đảo Bali cho du khách nước ngoài ảnh 1Đảo du lịch Bali. (Ảnh: Getty Images)

Theo Reuters, ngày 4/10, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết nước này sẽ mở cửa trở lại đảo du lịch Bali cho một số du khách quốc tế.

Indonesia sẽ mở cửa cho những người đến từ Trung Quốc, New Zealand, Nhật Bản và một số nước khác, kể từ ngày 14/10.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Luhut cũng nêu rõ du khách sẽ phải thực hiện cách ly trong tám ngày.

[Indonesia sẽ mở cửa đón du khách nước ngoài vào tháng 10 tới]

Lĩnh vực du lịch của tỉnh Bali, Indonesia, hy vọng phục hồi tăng trưởng sau khi hòn đảo du lịch nghỉ dưỡng này được nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội để ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19 vào ngày 13/9.

Trong khi đó, Chính phủ Indonesia đang bắt đầu xây dựng kế hoạch để cho phép phục hồi lại hoạt động du lịch nước ngoài.

Bali từng là địa điểm phát triển du lịch nghỉ dưỡng “nóng” nhất Indonesia, nhưng đã trở nên "yên tĩnh" khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.

Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 tại Indonesia giảm đáng kể trong những tháng vừa qua sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng Bảy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục