Chính phủ Lào muốn đạt độ che phủ rừng 70% vào năm 2035

Chính phủ Lào mới đây đã tổ chức một cuộc họp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản để thảo luận về quản lý rừng bền vững và triển khai kế hoạch khôi phục diện tích che phủ rừng đạt 70% vào năm 2035.
Chính phủ Lào muốn đạt độ che phủ rừng 70% vào năm 2035 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, các quan chức Chính phủ Lào mới đây đã tổ chức một cuộc họp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để thảo luận về quản lý rừng bền vững và triển khai kế hoạch khôi phục diện tích che phủ rừng đạt 70% vào năm 2035.

Tại cuộc họp, ông  Bounpone Sengthong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào, kêu gọi thảo luận cởi mở về tất cả các vấn đề nổi cộm và đề xuất các giải pháp khả thi.

Ông nhấn mạnh đây là cơ hội tốt để thảo luận về hai mục tiêu ưu tiên của Lào, đó là làm thế nào để khôi phục độ che phủ của rừng lên 70% và sự đóng góp của JICA vào quá trình này.

Hiện nay, ngành lâm nghiệp Lào đang trong quá trình chuyển đổi quan trọng khi Chiến lược Lâm nghiệp đến năm 2035 hiện ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Chiến lược này cũng với Pháp lệnh về bảo tồn rừng của Thủ tướng Chính phủ Lào sẽ là những hướng dẫn quan trọng để bảo vệ rừng ở Lào, đặc biệt là tăng độ che phủ rừng lên 70% vào năm 2035.

Ông Noriyuki Ito, đại diện tổ chức JICA tại Lào, cho biết Chính phủ Nhật Bản đánh giá tầm quan trọng của việc giảm nạn phá rừng ở Lào như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Mục đích cuối cùng là tăng cường các khung chính sách và thể chế để thực hiện Chiến lược Lâm nghiệp đến 2035 của Lào.

[Khôi phục và bảo tồn rừng - Gieo mầm cho tương lai bền vững]

Ông Ito cho biết việc phục hồi diện tích rừng là khả thi, nhưng điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua sự lãnh đạo, cam kết và điều phối mạnh mẽ của Tổng cục Lâm nghiệp.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận về việc sửa đổi các kế hoạch tăng cường của Chính phủ Lào nhằm đạt được tỷ lệ che phủ rừng là 70% trong Chiến lược Lâm nghiệp đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chính phủ Lào cũng sẽ hoàn thành việc sửa đổi dự thảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể về phân bổ đất đai quốc gia, quy hoạch phát triển nông thôn, các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng bàn tới các chủ đề khác bao gồm quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo cách hiệu quả và bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục