Theo kế hoạch, ông Letta sẽ gặp Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đểthảo luận về tình hình khủng hoảng chính trị, sau khi các nghị sỹ thuộc đảngtrung hữu Nhân dân Tự do (PDL) của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ở cảhai viện Quốc hội ngày 26/9 đã ký thư từ nhiệm.
Quyết định từ nhiệm này sẽ có hiệu lực trong trường hợp lãnh đạo PDLSilvio Berlusconi bị tước quy chế nghị sỹ.
Trước đó, các nghị sỹ thuộc PDL, là đối tác của đảng Dân chủ trung tả (PD)do Thủ tướng Letta đứng đầu trong liên minh cầm quyền, đã dọa từ chức tập thểnếu ông Silvio Berlusconi bị "khai trừ" khỏi Thượng viện Italy.
Người đứng đầu nhóm nghị sỹ PDL ở Hạ viện Italy Renato Brunetta gọi hànhđộng trên là "biểu hiện của tình yêu và lòng trung thành" với cựu Thủ tướngBerlusconi, người có nguy cơ bị tước quy chế nghị sỹ sau khi ông bị kết án bốnnăm tù giam vì tội gian lận tài chính.
Theo luật Italy, những người đã bị kết ántrên hai năm tù không được tham gia quá trình bầu cử.
Tình hình chính trị tại Italy trở nên căng thẳng bởi Chính phủ liên minhtả - hữu do Thủ tướng Enrico Letta đứng đầu đang cần sự ủng hộ của PDL trongnhiều vấn đề.
Ông Enrico Letta và các nhà kinh tế lớn đã cảnh báo rằng trong bối cảnhhiện nay, Italy mới chỉ bắt đầu tiến trình thoát khỏi cuộc khủng khoảng sâu sắc,nên không thể cho phép nước này lại một lần nữa rơi vào tình thế không chínhphủ.
Một ủy ban đặc biệt của Thượng viện Italy đang xem xét vấn đề tước quy chếnghị sỹ của ông Berlusconi bằng cách tiến hành các phiên bỏ phiếu.
Dự kiến, phiên bỏ phiếu tiếp theo về vấn đề này sẽ diễn ra vào ngày 3/10tới. Sau đó, toàn thể Thượng viện sẽ bỏ phiếu để quyết định có "khai trừ" ôngSilvio Berlusconi khỏi Thượng viện hay không.
Chính phủ liên minh trung-tả Italy mới thành lập cuối tháng Tư vừa qua saukhi nước này lâm vào tình trạng bế tắc chính trị kéo dài hai tháng do không cóchính đảng nào giành được thắng lợi rõ ràng tại cuộc tổng tuyển cử hồi thángHai./.