Chính phủ Syria và Nga đang tìm cách chia cắt Đông Ghouta

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/3 dẫn một số nguồn tin địa phương ở Syria cho biết, chính quyền Damascus và Nga đang tìm cách chia cắt Đông Ghouta.
Chính phủ Syria và Nga đang tìm cách chia cắt Đông Ghouta ảnh 1 Binh sỹ Syria tuần tra sau khi giành lại thị trấn Nashabiyeh ở Đông Ghouta từ phiến quân ngày 4/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/3 dẫn một số nguồn tin địa phương ở Syria cho biết, chính quyền Damascus và Nga đang tìm cách chia cắt Đông Ghouta làm hai khu vực Bắc và Nam.

Theo những nguồn tin trên, lực lượng chính phủ Syria và quân đội Nga đã phát động một chiến dịch quân sự hôm 4/3 nhằm kiểm soát thành phố Douma cùng các thị trấn gần đó. Quân đội chính phủ Syria đã bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch tấn công sau khi kiểm soát các thị trấn Otaya, Al-Nashabiya, Hazrama và Hosh al-Dhawahra, nhằm chia cắt vùng Đông Ghouta thành 2 khu vực Bắc-Nam.

[Chính phủ Syria giành lại 1/3 lãnh thổ Ghouta do phiến quân kiểm soát]

Trong khi đó, không quân Nga đã tiến hành hàng chục đợt không kích tại Đông Ghouta để yểm trợ cho quân đội chính phủ Syria trên chiến trường.

Các nguồn tin cho rằng nếu quân đội chính phủ Syria cùng lực lượng hỗ trợ tiến thêm 3 km từ các vị trí mà họ kiểm soát ở phía Tây đồng thời tiến vào thành phố Harasta, họ có thể chia cắt Đông Ghouta thành hai khu vực.

Hiện các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và lực lượng đối lập đã bước sang ngày thứ 15 liên tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục