Chính phủ Thái Lan gia hạn Luật An ninh Nội địa

Chính phủ Thái ngày 23/3 quyết định tiếp tục áp dụng Luật An ninh Nội địa đến ngày 30/3 để đối phó với cuộc biểu tình của UDD.
Chính phủ Thái Lan đã quyết định gia hạn thêm một tuần Luật An ninh Nộiđịa (ISA) - dự kiến hết hiệu lực ngày 23/3 - để đối phó với cuộc biểu tình củaMặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD).

Trong phiên họp hàng tuần ngày 23/3, nội các Thái Lan quyết định tiếp tụcáp dụng ISA đến ngày 30/3 theo đề nghị của Phó Thủ tướng phụ trách an ninhSuthep Thaugsuban nhằm duy trì an ninh trật tự.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh phe "áo đỏ" (UDD) tiếp tục biểutình ở trung tâm thủ đô Bangkok trong hơn một tuần qua nhằm gia tăng sức ép đòiThủ tướng giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử.

Truyền hình Thái Lan dẫn lời Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sau cuộc họp nộicác trên cho biết ISA tiếp tục có hiệu lực từ nay đến ngày 30/3, nhưng chỉ giớihạn trong phạm vi 3 tỉnh thành, bao gồm Bangkok, Nonthaburi và Samut Prakan.

Trước đó, luật này được áp dụng tại 8 tỉnh thành từ ngày 11-23/3.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố trên, hai quả bom đã phát nổ ở khu vực Bộ Y tếngay cạnh toàn nhà nơi nội các họp bàn về gia hạn ISA. Tuy hai vụ nổ này chỉ gâythiệt hại nhỏ về tài sản và không có thương vong, song lại làm dấy lên quan ngạivề tình hình an ninh ở Bangkok trong thời gian phe "áo đỏ" biểu tình.

UDD ngày 22/3 tuyên bố sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn chưa từng có và dọa"đóng cửa" thủ đô Bangkok trong ngày 27/3. Các cơ quan an ninh của chính phủ dựbáo một số lượng lớn người "áo đỏ" sẽ tham gia cuộc biểu tình này.

Chính phủ Thái Lan đã quyết định triển khai thêm các biện pháp an ninhnhằm đối phó với nguy cơ xảy ra bạo lực trong thời gian phe "áo đỏ" biểu tình.

Cụ thể là sẽ vũ trang cho binh sĩ tại các điểm canh gác then chốt như cáctrạm kiểm soát, tòa nhà chính phủ cũng như căn cứ quân sự sau khi xảy ra hàngloạt vụ tấn công bằng lựu đạn mới đây.

Hiện có khoảng 30.000 binh sĩ Thái Lan triển khai để ngăn ngừa bạo lựcnhưng chưa được trang bị vũ khí.

Trong diễn biến liên quan, đảng đối lập Puea Thai ở Thái Lan ngày 23/3 ratuyên bố kêu gọi chính phủ liên minh của Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện, mởđường cho cuộc bầu cử Quốc hội sớm để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiệnnay.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Suthep tuyên bố các đảng trong liên minh cầmquyền vẫn đoàn kết và hợp tác với nhau vì lợi ích của đất nước Thái Lan.

Hưởngứng tuyên bố của Phó Thủ tướng Suthep, lãnh đạo các đảng khác trong liên minh làChartthai Pattana, Bhumjaithai đều tuyên bố "sẽ hợp tác và giúp đỡ nhau vì đấtnước."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.