Chính phủ Venezuela và phe đối lập sắp nối lại hòa đàm

Chính phủ Venezuela và phe đối lập sẽ khởi động vòng đàm phán mới vào tuần này nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài suốt hai tháng qua.
Chính phủ Venezuela và phe đối lập sắp nối lại hòa đàm ảnh 1Tổng thống Nicolas Maduro (giữa) trong một cuộc gặp với thủ lĩnh đối lập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Venezuela và phe đối lập sẽ khởi động vòng đàm phán mới vào tuần này nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài suốt hai tháng qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu trước báo giới ngày 22/4, đại diện liên minh đối lập Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD), ông Ramon Guillermo Aveledo cho biết vòng đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 24/4 tới. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp hiện vẫn chưa được quyết định. Đây sẽ là cuộc gặp thứ tư giữa các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro với đại diện phe đối lập kể từ ngày 7/4 vừa qua.

Theo đánh giá chung, hai bên đã đạt được những tiến bộ bước đầu trong nỗ lực tìm giải pháp sớm ổn định tình hình trong nước.

Tại các cuộc hòa đàm trước, Tổng thống Maduro nhấn mạnh các vấn đề như tìm kiếm tiến trình hòa bình, xây dựng hình mẫu cùng tồn tại, lên án mạnh mẽ cũng như tìm giải pháp chấm dứt bạo lực, công nhận tư tưởng Cách mạng Bolivar của cố Tổng thống Hugo Chavez...

Trong khi đó, đại diện phe đối lập cũng thừa nhận rằng trong một xã hội hiện đại không thể giành chính quyền bằng các hành động bạo lực, đi ngược lại nguyện vọng của đa số nhân dân. Dù không muốn, nhưng họ cũng cần phải thừa nhận “chủ nghĩa Chavez” đang là lực lượng chính trị lớn nhất và có sức hút mạnh nhất hiện nay tại Venezuela. Mặc dù vậy, một bộ phận cực đoan của phe đối lập vẫn theo đuổi con đường đấu tranh bạo lực, từ chối cuộc đối thoại với chính phủ để tìm cách tiếm quyền trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục