Chỉnh trang trường lớp, sẵn sàng đón ngày khai giảng năm học mới

Sau một năm phải tổ chức khai giảng trực tuyến vì dịch COVID-19, các thầy cô giáo, các em học sinh đang háo hức chờ đón lễ khai giảng truyền thống rực rỡ cờ hoa.
Chỉnh trang trường lớp, sẵn sàng đón ngày khai giảng năm học mới ảnh 1Học sinh Trường Trung học cơ sở Dương Xá (Hà Nội) tập dượt cho lễ khai giảng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trước thềm lễ khai giảng năm học mới, không khí tại các trường học đã rất rộn ràng khi công tác chuẩn bị cuối cùng đang được nỗ lực hoàn tất. Vui vẻ, phấn khởi là tâm lý chung của các em học sinh và thầy cô giáo khi năm học này lễ khai giảng sẽ được tổ chức trực tiếp thay vì trực tuyến qua màn hình máy tính và tivi như năm trước.

Chuẩn bị sẵn sàng

Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng tất cả các giáo viên của Trường Tiểu học Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đến trường để tổng vệ sinh, dọn dẹp sắp xếp lại khuôn viên. Năm nay, bên cạnh niềm vui khai trường, gần 1.200 học sinh và các thầy cô giáo trường Tiểu học Bà Triệu còn có thêm niềm vui khi trường vừa được sửa chữa lại khang trang, đẹp đẽ hơn. Đặc biệt, công tác sửa chữa đã hoàn tất sớm nên thầy và trò nhà trường sẽ không phải đi học nhờ mà có thể khai giảng và bắt đầu năm học mới ngay chính tại trường mình.

“Theo kế hoạch ban đầu trường sẽ sửa chữa xong vào tháng 3/2023, sau đó trường cố gắng để tháng 10 sẽ hoàn tất, rồi tiếp tục đẩy tiến độ xong trước ngày khai giảng. Đó là sự nỗ lực rất lớn để ổn định việc dạy và học, góp phần quan trọng đảm bảo chất lượng giáo dục,” cô Lê Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bà Triệu vui vẻ cho hay.

Cũng theo cô Hằng, hiện còn khu vực bếp đang chờ hoàn tất. “Bếp từ vẫn chưa được đưa về đến trường. Chúng tôi đang sốt ruột vì trường muốn học sinh có thể ăn bán trú ngay từ ngày khai giảng để các em và phụ huynh không phải vất vả đi lại,” cô Hằng nói.

Hôm nay, tất cả các giáo viên của Trường Mầm non Hoàng Liệt cũng đã đến trường để hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho ngày mai khai giảng. Năm nay, Trường Mầm non Hoàng Liệt có số lượng học sinh đăng ký đông kỷ lục, chỉ khoảng 450 chỉ tiêu nhưng nhận đến trên 900 hồ sơ. Dù đã tăng 100 chỉ tiêu so với kế hoạch, Trường Mầm non Hoàng Liệt vẫn buộc phải tổ chức bốc thăm khi không đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh.

Chỉnh trang trường lớp, sẵn sàng đón ngày khai giảng năm học mới ảnh 2Kiểm tra cơ sở vật chất trước lễ khai giảng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Do hoàn tất công tác tuyển sinh muộn nên sáng mai, 5/9, đúng ngày khai giảng, các học sinh mới của trường sẽ lần đầu tiên đến trường đến nhận cô, nhận lớp.

[Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng]

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Sơn (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), công tác chuẩn bị khai giảng cũng đã được cả thầy và trò nhà trường chuẩn bị từ tuần trước. Các em học sinh đến trường tập dượt cho khai giảng đồng thời cùng thầy cô lau bàn ghế, quét phòng học, dọn khuôn viên.

Em Nguyễn Thị Thanh Hoa, học sinh của trường cho biết dù phải quét dọn nhiều nhưng em không thấy mệt mà thấy vui và háo hức khi năm học mới đã cận kề.

Trong phòng thư viện, các giáo viên gấp rút sắp xếp sách giáo khoa thành từng bộ để phát cho học sinh mượn. Cô giáo Đào Thị Thanh Hoa cho hay là một trường vùng khó, học sinh điều kiện kinh tế thiếu thốn nên nhà trường đã xây dựng thư viện sách giáo khoa dùng chung, kêu gọi sự hỗ trợ của nhiều bên. Ngay với sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm nay, trường cũng chuẩn bị đủ cho mỗi học sinh một bộ.

Chỉnh trang trường lớp, sẵn sàng đón ngày khai giảng năm học mới ảnh 3Học sinh quận Ba Đình (Hà Nội) tiêm phòng COVID-19. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đảm bảo phòng dịch

Bên cạnh chuẩn bị trường lớp, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được chú trọng. Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho hay phòng đã tuyên truyền, hướng dẫn các trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép đảm bảo an toàn dịch bệnh, hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, thực hiện tốt việc tiêm phòng COVID-19 cho học sinh.

Tại quận Ba Đình, ông Lê Đức Thuận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chia sẻ quận đã triển khai tiêm vaccine mũi ba cho học sinh từ giữa tháng Tám. Để chuẩn bị cho năm học mới, quận Ba Đình cũng đã tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên như tập huấn "Hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng Internet an toàn và hiệu quả," bồi dưỡng, tập huấn giáo viên tham gia Dự án “Trường học hạnh phúc.”

“Chương trình bồi dưỡng nhằm góp phần hỗ trợ, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về năng lực, kỹ năng ứng xử sư phạm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường; xây dựng và duy trì môi trường giáo dục hạnh phúc, thân thiện, văn minh,” ông Thuận nối.

Ngày mai, 5/9, học sinh trên cả nước sẽ cùng đến trường để dự lễ khai giảng. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh đầu năm học mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục