Chủ tịch nước sẽ thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga từ ngày 25/11/2021 đến ngày 2/12/2021.
Chủ tịch nước sẽ thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga từ ngày 25/11/2021 đến ngày 2/12/2021.

Trước thềm chuyến thăm, sáng 22/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất," đạt thêm nhiều thành tích to lớn, góp phần tích cực xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục