Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 13/7, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tới EU và Bỉ khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Ông Vương Hàn Linh, Phó Nghiên cứu viên Viện Luật quốc tế thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thúc đẩy hợp tác lập pháp Việt-Trung.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ quán triệt nghị quyết đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét: vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy?
Thành phố Bắc Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Xay Sổm Bun và tỉnh Hủa Phăn triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung vào những chương trình đã thống nhất.
Công tác kiểm tra, giám sát phải bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền; thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác và nghiêm minh.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.
Sáng 16/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS).
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày những nội dung cốt lõi của Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã quán triệt Kết luận 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo và 6 giải pháp đột phá chiến lược.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt 5 nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ.
Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch, Nguyễn Lê Thanh khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ ba Nghị quyết quan trọng về xây dựng Đảng vừa được thông qua cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
Sáng 16/10/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ngân hàng Phát triển châu Á bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc quốc gia mới tại Việt Nam từ ngày 16/10, tập trung thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững.
Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Phần Lan, Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu.
Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cấp ủy, tổ chức đảng về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Các đại biểu thống nhất cho rằng ngoại giao nhân dân trong kỷ nguyên mới không thể tách rời các bài toán thời đại như phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo an ninh, công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh CICA cần tiếp tục đổi mới, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi để nâng cao hiệu quả hoạt động, hợp tác thực chất.
Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào sẽ ngày càng phát triển, sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.
Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu như Nokia trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các giải pháp viễn thông tiên tiến.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam-Lào; coi đây là mối quan hệ có ý nghĩa đặc biệt.
“Hành trình Hữu nghị- Thành phố mang tên Bác” là một chuỗi các hoạt động đa dạng, nhằm tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giao lưu nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.
Công tác quản lý nợ công luôn bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, chỉ chi trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ, vay nợ phải bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.
Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất sâu sắc, chú trọng đến công tác thanh niên cũng như những tình cảm rất đặc biệt với công tác thanh niên.
Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass trả lời phỏng vấn TTXVN về ý nghĩa của chuyến thăm của Tổng thống Thụy Sĩ và quan hệ hợp tác hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.