Chủ tịch Thượng viện Australia: Quan hệ với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển

Chủ tịch Thượng viện Australia tin tưởng quan hệ hai nước Việt Nam-Australia sẽ tiếp tục phát triển toàn diện và sâu sắc, trong đó có kênh đối ngoại nghị viện và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/3, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines tại tòa nhà Quốc hội của quốc gia châu Đại Dương này.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Australia hồi đầu tháng 3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bà đồng thời bày tỏ phấn khởi khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, tin cậy trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Australia-Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Australia tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển toàn diện và sâu sắc, trong đó có kênh đối ngoại nghị viện và giao lưu nhân dân; cũng như mong đợi có những bước đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng giữa hai nước.

ttxvn_australia_2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Thượng viện Sue Lines cũng bày tỏ vui mừng trước việc hai nước chính thức triển khai đường bay thẳng giữa Hà Nội và thành phố Perth - thủ phủ bang Tây Australia, quê hương của bà.

Bà bày tỏ mong muốn sớm thăm chính thức Việt Nam qua đường bay thẳng này để góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác hữu nghị giữa hai nước, cũng như giữa Perth với các địa phương của Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines chúc mừng Đại sứ Phạm Hùng Tâm đảm nhận nhiệm vụ mới tại Australia và cho biết sẵn sàng hỗ trợ Đại sứ mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Thượng viện Sue Lines, bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nhất là việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao.

Đại sứ cũng khẳng định sẽ nỗ lực góp phần triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (từ ngày 30/11-3/12/2022) và đóng góp tích cực cho sự phát triển của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới được thiết lập, góp phần làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác mà hai bên cùng quan tâm như chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục