- Xin ông đánh giá công tác chuẩn bị chocuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 22/5 tới.
Ông Phạm Minh Tuyên: Ngày 21/1/2011, Chủ tịch Quốchội Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 1018/NQ-UBTVQH12 công bố ngàybầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đạibiểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Có thể nói đây làngày đầu tiên chính thức triển khai công tác chuẩn bị bầu cử nhưng thựcchất, công tác chuẩn bị bầu cử đã diễn ra cách đây khoảng 4 năm, sau khicó nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về điều chỉnhthời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấptrong cùng một ngày; kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII đã ban hành Luậtsố 63/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểuQuốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Ban Công tác đạibiểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triển khai nhiều công việc ngaytừ giữa năm 2010. Sau khi có Nghị quyết công bố ngày bầu cử, các ngành,các cấp từ trung ương đến các địa phương đồng loạt triển khai các bướctheo quy định của pháp luật.
Có thể nói, công tác chuẩn bịcho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấpvào ngày 22/5/2011 đã được triển khai rất sớm, chuẩn bị chu đáo, pháthuy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở.
Đánh giá một cách tổng quát nhất, thấy rằng việc thành lập các tổchức phụ trách bầu cử được tiến hành đúng luật, dân chủ, lựa chọn đượcnhững người có trình độ, năng lực, đại diện các ngành, đoàn thể tham giađể chỉ đạo tốt công tác bầu cử. Tính đến nay, có gần 100.000 tổ chứcphụ trách bầu cử được thành lập từ Hội đồng bầu cử ở trung ương, Ủy banbầu cử, Ban bầu cử, đến Tổ bầu cử và với hơn 1 triệu người tham gia trựctiếp.
Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểuQuốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của Mặt trận Tổ quốc đượctổ chức dân chủ, đúng luật, đảm bảo lựa chọn những người có đủ đức, đủtài ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để cửtri cả nước bầu ra 500 đại biểu Quốc hội và 301.954 đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp. Ngày 18/5/2011 là ngày cuối cùng Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tổ chức để người ứng cử vận động bầu cử theo chương trìnhđã định.
Công tác tuyên truyền về bầu cử nhìn chung đạt kếtquả tốt, đã đưa được những thông tin cần thiết tới người dân: ý nghĩangày bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân, thông tin về người ứng cử… vớinhiều hình thức phong phú, đa dạng từ báo chí, thông tin trên trang điệntử tới tuyên truyền bằng pano, áp phích, tuyên truyền miệng…
Tình hìnhan ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, chưa có những vấn đề lớn,một số biểu hiện nhỏ chỉ mang tính cá nhân, tự phát đã được điều tra,phát hiện, xử lý. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liênquan đến công tác bầu cử và việc khiếu kiện đông người trong thời gianqua đã được các ngành, các cấp chỉ đạo giải quyết tương đối kịp thời,đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
-Để đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác về cuộc bầucử, những nội dung cần lưu ý trong công tác tuyên truyền là gì, thưa ông?
Phạm Minh Tuyên: Chỉ còn4 ngày nữa là đến ngày bầu cử, các bước triển khai chuẩn bị công tácbầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp về cơ bảnlà đúng tiến độ, nhiệm vụ trọng tâm bây giờ của công tác tuyên truyềnlà làm tốt mọi việc trong ngày bầu cử 22/5. Thời gian còn lại cầnchú trọng tới các vấn đề sau:
Nội dung tuyên truyền hướngtới ngày bầu cử, cần tuyên truyền để nhân dân nhớ chính xác về ngàybầu cử, hiểu rõ ý nghĩa cuộc bầu cử, cử tri tự giác tham gia, có tráchnhiệm cao với lá phiếu của mình. Tuyên truyền để nhân dân biết về nhữngngười ứng cử, từ đó có cơ sở lựa chọn đúng đắn. Ở một Tổ bầu cử, sốlượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khoảng 15người, do vậy, cần thông tin tới người dân sớm và tăng thời lượng giúpcử tri đánh giá được từng người ứng cử.
Coi trọng tuyêntruyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân 3cấp Không nên quá tập trung vào tuyên truyền bầu cử một cấp nào.Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vị trí, vai trò quantrọng, đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân cả nước, nhưngHội đồng Nhân dân có vai trò quan trọng đối với nhân dân địa phương,thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát hoạt độngcủa Ủy ban Nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ở địa phương.Đồng thời, với cấp xã, cấp chính quyền cơ sở gần dân nhất cũng tránhchỉ chú trọng tuyên truyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình màít quan tâm đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dâncấp trên.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, càng gần ngàybầu cử càng cần chú trọng tuyên truyền để trong ngày bầu cử, cử tri “ghinhớ” được thông tin. Để làm được việc này cần phải đa dạng các hìnhthức thông tin, ngoài băng rôn, khẩu hiệu, thông tin người ứng cử ở trụsở cơ quan, nơi công cộng để người dân đến xem, rất cần tuyên truyền đểcử tri có được thông tin về quá trình công tác, chương trình hành độngcủa người ứng cử để có sự lựa chọn hợp lý. Các hình thức tuyên truyềncần quan tâm, chú trọng trong thời gian này là qua phương tiện thông tinđại chúng kết hợp tuyên truyền miệng, trao đổi, mạn đàm … thông quanhiều kênh thông tin để tới từng gia đình.
Phù hợp vớiđiều kiện từng địa phương, công tác tuyên truyền cần có sự vận dụngsáng tạo của cán bộ, nhân dân để phù hợp với điều kiện từng địa phương.Ví dụ như nơi có khu công nghiệp, nhiều công nhân, cần vận động cácdoanh nghiệp, người sử dụng lao động có trách nhiệm trong công tác tuyêntruyền, vận động tại nơi công nhân thuê trọ bằng các hình thức giải tríthu hút người công nhân; với đồng bào dân tộc thiểu số, cần dịch nộidung cử tri cần biết như lý lịch người ứng cử, số người được bầu, quyđịnh phiếu hợp lệ… ra tiếng dân tộc; tuyên truyền thông qua già làng,trưởng bản, người có uy tín ở địa phương...
-Xin ông cho biết những công việc trọng tâm của cáccấp, các ngành cần thực hiện từ nay đến ngày bầu cử?
Ông Phạm Minh Tuyên: Có 5 việc trọng tâm cần quan tâm để thực hiện tốt: Một là chú trọng công tác tuyên truyền để cử tri đi bầu đủ, cử tricó đủ thông tin để lựa chọn những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài đạidiện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Như phần trên tôi đã nói, công táctuyên truyền từ nay đến ngày bầu cử là rất quan trọng.
Hailà tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các cơ quan hữu quan ởđịa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử cần tăng cường công tác kiểmtra, giám sát để đảm bảo việc chuẩn bị bầu cử đạt kết quả tốt, ngày bầucử là ngày hội của toàn dân. Trong đó, những công việc sắp tới chủ yếuđược triển khai ở khu vực bỏ phiếu với khoảng 91.000 tổ bầu cử, vì vậy,công tác kiểm tra, giám sát cần phải cụ thể, tỉ mỉ từng việc nhỏ. Tiếptục hướng dẫn chi tiết “cầm tay chỉ việc” cho thành viên tổ bầu cử,tránh bỏ sót những việc nhỏ.
Ba là đề phòng các tình huống ảnhhưởng tới ngày bầu cử, tháng Năm là thời gian thời tiết thuận lợitrong năm, dự kiến khí hậu trong tháng này mát hơn, ít có đợt nóng gaygắt. Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan, trong đó đề phòng mưa to ở cáctỉnh miền núi phía Bắc gây lũ quét và sạt lở đất, nhân dân đi lại khókhăn. Ngoài ra, cũng cần có phương án đề phòng tình huống bất trắc khácảnh hưởng tới việc cử tri đi bỏ phiếu.
Bốn là làm tốt côngtác trong ngày bỏ phiếu, theo quy định của pháp luật, việc bỏ phiếu bầucử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ratrong 12 giờ đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 19 giờ ngày 22/5. Tuynhiên, Tổ bầu cử phải làm công tác chuẩn bị từ trước 7 giờ sáng và cóthể kiểm phiếu bầu cử ngay trong đêm, thời gian kéo dài. Mặt khác, chỉmột sự việc nhỏ xảy ra ở một khu vực bỏ phiếu cũng có thể ảnh hưởng tớicả đơn vị bầu cử, làm chậm ngày công bố kết quả bầu cử chung của cảnước. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo làm tốt công táctrong ngày bỏ phiếu, đặc biệt đảm là bảo an ninh-trật tự tại khu vựcbỏ phiếu, đảm bảo phòng chống cháy nổ, an toàn xã hội chung trong địabàn.
Năm là quan tâm tới công việc sau ngày bầu cử, không thể quan niệm cuộc bầu cử thành công khi kết thúc bầu cử ngày 22/5, bởi còn nhiều việc phải tiến hành ở cả địa phương lẫn trungương, đó là: Làm tốt công tác kiểm phiếu bầu cử, tập hợp biên bản củacác Tổ bầu cử, lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử,công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dâncác cấp; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền kết quả, thành công củacuộc bầu cử; chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội và Hội đồng Nhândân các cấp…
Theo quy định của pháp luật, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tổchức chậm nhất là 60 ngày, của Hội đồng Nhân dân chậm nhất là 30 ngày(ở miền núi đi lại khó khăn thì chậm nhất là 45 ngày) sau ngày bầu cử 22/5.
Trong thời gian qua, Hội đồng bầu cử, Ủy ban Thườngvụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cáccơ quan ở trung ương đã phối hợp đồng bộ với chính quyền địa phương tổchức tốt công tác chuẩn bị bầu cử, chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày bầucử, lúc này cần phải tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữatrung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành.
Công tác thông tincần phải được thông suốt, chỉ đạo của Trung ương kịp thời lan tỏa xuốngđịa phương, tới cấp cơ sở, những vấn đề vướng mắc của từng địa phươngcũng cần được giải quyết kịp thời. Chúng ta cần phát huy sức mạnh của cảhệ thống chính trị để tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóaXIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt kếtquả tốt, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm./.