Henry "Enrique" Tarrio, thủ lĩnh nhóm Proud Boys, bị bắt với cáo buộc âm mưu và thực hiện một số hành vi phạm tội khác liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/1 đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol khiến 5 người thiệt mạng và hơn 140 sỹ quan cảnh sát bị thương.
Trong số những người bị triệu tập có ông Alex Jones - người sáng lập trang web hữu khuynh Infowars và ông Roger Stone - cộng sự thân cận của cựu Tổng thống Trump.
Cựu cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump, ông Steve Bannon có thể bị truy tố hình sự vì tội từ chối hợp tác trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn tại Đồi Capitol xảy ra ngày 6/1 năm nay.
Theo Facebook, việc quy kết vụ bạo loạn Đồi Capitol xảy ra do mạng xã hội là "nực cười" và thật sai lầm khi cho rằng công nghệ chi phối sự phân cực hóa chính trị ngày càng nghiêm trọng tại Mỹ.
Bốn nhân vật này bao gồm cựu Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và Dan Scavino, cựu cố vấn hàng đầu Steve Bannon và cựu quan chức Bộ Quốc phòng Kash Patel.
Nghị sỹ Dân chủ Benni Thompson mở đầu phiên điều trần bằng việc công bố những đoạn video chưa từng được chiếu về vụ tấn công của hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống Trump vào cảnh sát Mỹ.
Ủy ban có nhiệm vụ điều tra về vụ bạo loạn, gồm sự chuẩn bị của các cơ quan thực thi pháp luật và "các yếu tố ảnh hưởng thúc đẩy" vụ tấn công nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực hòa bình.
Ủy ban điều tra mới của Hạ viện sẽ có 8 thành viên do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ định và 5 thành viên được bổ nhiệm “sau khi tham vấn” với lãnh đạo Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy.
Paul Allard Hodgkins, 38 tuổi, đến từ bang Florida, đã thừa nhận tội danh cản trở công vụ trong vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ trong một phiên xử trực tuyến tại tòa án ở thủ đô Washington, D.C.
Một ủy ban lưỡng đảng gồm 10 người sẽ được thành lập để điều tra vụ tấn công của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vào trụ sở Quốc hội Mỹ.
Vụ tấn công do những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Trump thực hiện tại trụ sở Quốc hội vào ngày 6/1 nhằm ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Biden đã khiến 5 người thiệt mạng.
Hình ảnh trong đoạn video cho thấy Thiếu tá thủy quân lục chiến Christopher Warnagiris xô đẩy thô bạo nhiều sỹ quan khác và cùng nhiều người biểu tình xô cửa xông vào tòa nhà Quốc hội.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã bắt giữ và truy tố hai đối tượng với cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công lực lượng cảnh sát bảo vệ Đồi Capitol vào ngày 6/1.
Theo dự tính ban đầu, số tiền chi cho hoạt động của lực lượng này trong 3 tháng đầu tiên là 482,8 triệu USD, nhưng "do quá trình thực hiện thiếu chặt chẽ, đã điều chỉnh chi phí ước tính đó."
Trước đó, có tới 26.000 quân của Lực lượng Vệ binh Quốc gia từ khắp nơi được triển khai tới thủ đô Washington để củng cố an ninh tại Đồi Capitol sau cuộc bạo loạn ngày 6/1 vừa qua.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết Bộ này có thể tiếp tục duy trì Lực lượng Vệ binh quốc gia bảo vệ trụ sở Quốc hội Mỹ thêm một vài tháng tới theo yêu cầu của cảnh sát Đồi Capitol.
Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Eric Swalwell của bang California là hạ nghị sỹ thứ hai khởi kiện cựu Tổng thống Donald Trump về vụ người biểu tình tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Cảnh sát Mỹ cho biết họ đã thu được thông tin tình báo cho thấy âm mưu xâm phạm Đồi Capitol của một nhóm phiến quân có thể xảy ra vào thứ Năm, ngày 4/3.
Trước đó một ngày, quyền Cảnh sát trưởng Đồi Capitol Yogananda Pittman nói với các nhà lập pháp rằng, những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump có ý định "làm nổ tung" trụ sở Quốc hội Mỹ.