Nhiều nguồn thạo tin cho biết các quan chức Mỹ đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên nhưng Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi gì về thông tin này.
Tiến trình xoay quanh vấn đề chính trị liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Triều, thay vì tập trung vào phi hạt nhân hóa, sẽ có cơ hội thành công cao hơn và ngăn chặn một cuộc xung đột với Triều Tiên.
Theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ gửi một thông điệp hòa giải để tạo không khí cho các cuộc đàm phán với Mỹ thay vì thể hiện lập trường cứng rắn.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ: “Đã đến lúc xóa bỏ bi kịch kéo dài trên Bán đảo Triều Tiên. Chiến tranh phải chấm dứt, hoàn toàn và mãi mãi.”
Cố vấn đặc biệt về ngoại giao và an ninh cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cho rằng cơ hội để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác giữa Mỹ và Triều Tiên là rất thấp.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Gray Television's Greta Van Susteren vào ngày 7/7, ông Trump nói: "Tôi hiểu rằng họ muốn gặp và chúng tôi sẽ chắc chắn làm điều đó."
Theo chuyên gia, diễn biến mối quan hệ giữa hai bên đang cho thấy một "bước thụt lùi" của thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Triều khi mà hai bên rõ ràng đang nghi kỵ lẫn nhau.
Ông Matsegora nhấn mạnh: "Cuộc đàm phán với Washington, điều mà họ (Triều Tiên) cho là vô nghĩa vào lúc này, dường như đã bị hoãn lại ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ."
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 29/4 cho biết ông vẫn hy vọng nước Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên, cho dù tiến trình đàm phán hiện nay giữa hai bên đang lâm vào bế tắc.
Đặc phái viên về Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Alex Wong cho biết nếu Triều Tiên "sẵn sàng thiết lập các cuộc đàm phán cần thiết" thì Mỹ cũng sẽ sẵn sàng.
Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết Mỹ sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác với Triều Tiên, tuy nhiên chỉ khi sự kiện mang lại một thỏa thuận hạt nhân.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước bị đình trệ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi tháng 2/2019 thất bại.
Chuyến về nước bất ngờ của Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong và Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song làm dấy lên suy đoán rằng nước này có thể xem xét lại chiến lược thương lượng hạt nhân.
Ông Moon Jae-in nhấn mạnh rằng mặc dù mối quan hệ liên Triều đang gặp khó khăn do đàm phán Mỹ-Triều đình trệ, song nỗ lực mở rộng hợp tác liên Triều vẫn được thúc đẩy không ngừng thông qua đối thoại.
Giáo sư Kim Dong-yub cũng đánh giá đàm phán đình trệ không đồng nghĩa Triều Tiên loại trừ khả năng nối lại đối thoại với Mỹ, bởi Washington vẫn là đối tác đối thoại hấp dẫn nhất đối với Bình Nhưỡng.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang tích cực chuẩn bị, tìm kiếm phương án thiết thực có thể thực hiện ngay trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn đang cấm vận với Triều Tiên, nhằm thúc đẩy hợp tác liên Triều.
Trong chuyến thăm này Hàn Quốc, ông Biegun dự kiến gặp ông Lee Do-hoon và các quan chức cấp cao nước chủ nhà để vạch kế hoạch đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.
Tổng thống Mỹ Trump bóng gió rằng sẽ sử dụng sức mạnh quân đội để chống lại Triều Tiên nếu cần thiết trong khi vẫn nhấn mạnh tới "mối quan hệ hữu hảo" giữa ông với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố: "Vấn đề hạt nhân có thể được thảo luận trở lại khi Mỹ từ bỏ mọi chính sách thù địch chống lại Triều Tiên."
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết Nga mong muốn Triều Tiên và Mỹ nối lại đối thoại càng sớm càng tốt và chỉ thông qua đối thoại hòa bình mới giải quyết được bất đồng.
Ông Kim Yong-chol, nguyên đặc phái viên đàm phán hạt nhân Triều Tiên, nhấn mạnh Mỹ thậm chí không nên kỳ vọng về đàm phán phi hạt nhân hóa trước khi họ từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng không có hứng thú với một hội nghị thượng đỉnh "vô ích," đề cập đến thông điệp của Tổng thống Mỹ gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Đại sứ Kim Myong-gil cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi tới Bình Nhưỡng một thông điệp, trong đó đề xuất quan chức hai bên sẽ gặp nhau vào tháng 12 tới thông qua một nước thứ 3.
Đại sứ Triều Tiên Kim Song nhấn mạnh, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy căng thẳng trầm trọng và điều này hoàn toàn là do những hành động khiêu khích của Mỹ.
Phát biểu với báo giới, ông Chung cho biết Hàn Quốc luôn coi thời hạn chót của Triều Tiên là “nghiêm túc,” trong bối cảnh các nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ liên Triều đang bế tắc.
Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc Lee Hae-chan nhận định, nếu cả Mỹ và Triều Tiên có thể đưa ra những nhượng bộ thì các cuộc đàm phán có thể được khởi động lại.
KCNA cho rằng trái ngược với ông Trump, chính giới Washington và các nhà hoạch định chính sách với Triều Tiên của Mỹ lại thù địch với CHDCND Triều Tiên "một cách vô lý.”
Tờ Chosun Shinbo của Tổng hội Triều kiều tại Nhật Bản nhấn mạnh rằng đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên thời gian tới là quá trình giải quyết những bất ổn an ninh giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân