Nhóm thanh sát của IAEA đã phát hiện những dấu hiệu hoạt động tại lò phản ứng 5 megawatt tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, nơi được cho là có khả năng sản xuất plutoni cấp độ vũ khí hạt nhân.
Các hình ảnh vệ tinh về hiện tượng tuyết tan trên mái của các cơ sở đặt máy ly tâm và “không có băng” trên đường ống xả làm mát cho thấy khả năng có hoạt động tại lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên.
Tiến sỹ Jina Kim, Khoa Ngôn ngữ-Ngoại giao thuộc Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, nhấn mạnh hiện khó có thể đoán trước được viễn cảnh khôi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ.
Hai bên đã trao đổi sâu về tình hình mới nhất trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó có cả việc Triều Tiên gần đây liên tục phóng tên lửa, và thảo luận các biện pháp nhằm ngăn tình hình thêm trầm trọng.
Khi được hỏi về khả năng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres liên lạc trực tiếp với Triều Tiên, người phát ngôn của Tổng Thư ký nhấn mạnh tới những cơ chế và các kênh liên lạc hiện có.
Trang mạng 38 North của Mỹ cho biết việc xây dựng một nhánh mới ở phía Nam của lò phản ứng Yongbyon dường như vẫn được tiến hành, mặc dù không có dấu hiệu cho thấy cơ sở này đang hoạt động.
Trong báo cáo có trích dẫn hình ảnh vệ tinh gần đây, Beyond Parallel - một dự án thuộc CSIS, cho biết nhà máy làm giàu urani Pyongsan của Triều Tiên vẫn hoạt động và đang sản xuất tinh quặng urani.
Các chuyên gia cho rằng sẽ mất nhiều năm, nguồn lực lớn và những cải tiến công nghệ mạnh mẽ để Triều Tiên có thể chế tạo ít nhất một số tàu ngầm có thể di chuyển kín đáo và thực hiện tấn công khả thi.
Ông Sung Kim khẳng định Mỹ sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triền Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt “các hành động khiêu khích” và chấp nhận những đề nghị đối thoại.
IAEA cho rằng các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên đã được mở rộng suốt những năm qua và tiếp tục được đẩy mạnh, từ đó gây ra một thách thức lớn đối với các nỗ lực kiểm chứng và ngăn chặn.
Trao đổi với báo giới, quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết về nguyên tắc, Mỹ đồng ý hỗ trợ Triều Tiên về chăm sóc sức khỏe, kiểm soát dịch COVID-19, nước uống và vệ sinh.
Ông Noh Kyu-duk cho rằng việc tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) có thể mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ với Triều Tiên.
Hai bên đã thảo luận về các vấn đề ngoại giao và an ninh còn tồn đọng, trong đó có tiến triển trong việc triển khai thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất Triều Tiên ký hiệp định hòa bình, nhấn mạnh động thái này có thể giúp khởi động quá trình phi hạt nhân hóa bằng cách cung cấp một số đảm bảo cho Bình Nhưỡng.
Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe "tự vệ," đồng thời tuyên bố các hoạt động quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ đang đạt đến "một mức độ nguy hiểm."
Một số dấu hiệu cho thấy Triều Tiên dường như đang vận hành nhà máy làm giàu urani tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon; các hoạt động xây dựng tại đây có thể nhìn thấy qua hình ảnh vệ tinh.
Báo cáo của LHQ nêu rõ Bình Nhưỡng không tiến hành bất kỳ vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc mang đầu đạn hạt nhân nào thời gian qua, nhưng đã thực hiện một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Theo các chuyên gia, việc mở rộng nhà máy làm giàu urani có thể cho thấy rằng Triều Tiên có kế hoạch tăng sản xuất urani cấp độ vũ khí tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon lên tới 25%.
Quan chức Mỹ-Hàn “nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và các vấn đề khác trong bối cảnh hai nước đang tìm cách duy trì ổn định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên."