Triều Tiên thử nghiệm pháo phản lực thế hệ mới
Vụ thử nghiệm diễn ra vào ngày 27/1 với 4 quả đạn sử dụng công nghệ mới và các quả đạn đã đánh trúng mục tiêu trên biển cách điểm phóng 358,5km.
Vụ thử nghiệm diễn ra vào ngày 27/1 với 4 quả đạn sử dụng công nghệ mới và các quả đạn đã đánh trúng mục tiêu trên biển cách điểm phóng 358,5km.
Quân đội Hàn Quốc duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ và Nhật Bản về vụ phóng của Triều Tiên, tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các vụ phóng tiếp theo.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/1, cho biết Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm của quân đội nước này hôm 4/1.
Sau thông tin Triều Tiên phóng tên lửa ngày 4/1, Nhật Bản đã trao công hàm phản đối và phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc để đánh giá diễn biến trong khi Mỹ khẳng định cam kết bảo đảm an ninh khu vực.
Ông Kim Jong Un kêu gọi một cuộc cách mạng trong việc nâng cấp hệ thống vũ khí pháo binh và cho biết hệ thống phóng tên lửa đa nòng sẽ được sử dụng với số lượng lớn để tấn công chiến lược.
KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng kết quả cuộc diễn tập cho thấy độ tin cậy và mức độ sẵn sàng chiến đấu của năng lực phản công chiến lược.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh “lĩnh vực chế tạo tên lửa và đạn pháo của đất nước đóng vai trò hàng đầu trong tiến trình nâng cao năng lực răn đe chiến tranh.”
KCNA đưa tin vụ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới đã được Cơ quan tên lửa Triều Tiên thực hiện vào ngày 24/12 nhằm đánh giá các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật lần đầu tiên.
Ngày 7/11, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra bờ biển phía Đông.
Các tên lửa hành trình, được cải tiến để phóng từ tàu chiến, đã được phóng theo phương thẳng đứng và bay hơn 7.800 giây dọc quỹ đạo định sẵn trên Hoàng Hải, đánh trúng mục tiêu.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Tokyo đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để thực hiện biện pháp cần thiết nhất, bao gồm chia sẻ thông tin theo thời gian thực về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
JCS đã phát đi thông báo lúc 8 giờ 20 phút sáng 22/10 (giờ địa phương), xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về loại tên lửa hay tầm bắn.
Cuộc thử nghiệm đã chứng minh khả năng chiến đấu vượt trội của các tên lửa trong việc đối phó nhanh chóng với các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái và tên lửa hành trình.
Theo hãng tin Newsis, ngày 19/6, Triều Tiên đã phóng hơn 10 quả rocket từ Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng, theo hướng Tây-Bắc nhưng chưa có thông tin chi tiết về vụ phóng.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, các tên lửa đã được phóng vào khoảng 9h (giờ địa phương, tức 7h theo giờ Việt Nam), từ khu vực Sondok, tỉnh Nam Hamgyong của Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một cuộc tập trận tấn công chung có sự tham gia của pháo binh tầm xa và một biến thể mới của tên lửa đạn đạo chiến thuật.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani thông báo Tokyo đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ với Triều Tiên liên quan đến vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.
Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 10/3, khi nước này thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết đã phát hiện vụ phóng từ tỉnh Hwanghae của Triều Tiên vào khoảng 13h50 ngày 10/3, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và ra lệnh sẵn sàng sử dụng khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân.
KCNA xác nhận “các tên lửa hành trình chiến lược đã đánh trúng mục tiêu sau khi bay theo quỹ đạo hình elip và hình số 8 trên quãng đường dài 1.500km trong 7.507-7.511 giây."
Bộ Tư lệnh Mỹ khẳng định vụ phóng tên lửa ngày 14/1 của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa trực tiếp với nhân sự, lãnh thổ hoặc các đồng minh của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.
Ngày 7/1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một loại tên lửa tầm trung siêu thanh mới trước đó một ngày.
Vụ phóng thử tên lửa tầm trung siêu thanh mới của Triều Tiên ngày 6/1. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Theo KCNA, tên lửa tên lửa siêu thanh mới được Triều Tiên thử nghiệm thành công thuộc loại tầm trung, đã bay được 1.500km đến một mục tiêu mô phỏng trên mặt biển.
Quân đội Hàn Quốc ngày 6/1/2025 cho biết Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này, các tên lửa dường như đã rơi bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.
Theo thông tin từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 6/1.
Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) được Triều Tiên phóng từ khu vực Sariwon, tỉnh Hwangbuk về phía Biển Nhật Bản.
Theo thông báo từ Quân đội Hàn Quốc, vào rạng sáng 5/11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản.
KCNA xác nhận nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-19 và đã đạt được trạng thái "không thể đảo ngược" trong việc phát triển các phương tiện phóng vũ khí hạt nhân.