Chùm ảnh phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế

Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế

Ngày 7/1, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), đã phát hiện hàng nghìn mỹ phẩm, giày thể thao, áo khoác và đồ chơi không hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 1

Ngày 7/1, qua công tác kiểm tra địa bàn, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện hàng nghìn mỹ phẩm, giày thể thao, áo khoác và đồ chơi không hóa đơn chứng từ hợp lệ, được tập kết tại khu vực bến xe Lương Yên.

Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 2Chiếc xe tải chở số hàng lậu bị thu giữ.
Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 3Toàn bộ số hàng lậu đều được chuyển về Hà Nội từ Lạng Sơn.

Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 4Hàng trăm chai nước tương do Trung Quốc sản xuất nhưng không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 5Hàng trăm chai nước tương do Trung Quốc sản xuất nhưng không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 6

 Gần 400 sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Queenie, sữa rửa mặt tạo bọt Bio-Essence... ghi xuất xứ Hàn Quốc, được cất trong các thùng caton, ghi tên người nhận là Công ty cổ phần Thương mại-Sản xuất và dịch vụ Sao Nam, số 10, Nguyễn Chính, Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 7Một thùng sữa chua đóng gói có xuất xứ từ Trung Quốc.
Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 8

Mở rộng kiểm tra các lô hàng khác, Đội Quản lý thị trường số 5 còn phát hiện hàng trăm bộ quần áo và giày thể thao giả nhãn hiệu hãng Nike nhưng chủ hàng không xuất hiện.

Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 9Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, lực lượng này còn thu giữ hàng trăm sản phẩm đồ chơi không có tem hợp quy (CR).

Chùm ảnh về phát hiện hơn 2.000 mỹ phẩm, đồ chơi trốn thuế ảnh 10

Toàn bộ số hàng hóa trên đang được phân loại xử lý để làm rõ hàng giả và hàng lậu, sau khi làm việc với đại diện bến xe Lương Yên để tìm chủ hàng, Đội Quản lý thị trường số 5 sẽ ra quyết định xử phạt hành chính

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục