Chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu ở Nga

Sau 6 tháng phát động, Chương trình đã quyên góp được gần 12 tỷ đồng, trong đó kiều bào ở các nước, trong đó có Nga, đóng góp gần 2 tỷ đồng.
Chiều 25/6, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Bà Trương Mỹ Hoa,nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dinh, Trưởng ban Chươngtrình Vì học sinh Trường Sa thân yêu, đã có buổi gặp gỡ với đại diện cộng đồngbà con Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại LB Nga, nhằm tổng kếtgiai đoạn một và phát động giai đoạn hai của Chương trình Vì học sinh Trường Sayêu.

Bà Trương Mỹ Hoa cho biết sau 6 tháng phát động Chương trình Vì học sinhTrường Sa thân yêu từ tháng 8/2012, hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân trên mọimiền Tổ quốc đã đóng góp gần 12 tỷ đồng, trong đó bà con kiều bào Việt Nam tạimột số nước trên thế giới như Nga, Séc, Australia, Slovakia, Mỹ, Ba Lan, NhậtBản... đã đóng góp gần 2 tỷ đồng.

Số tiền này đã được dùng để xây dựng trường học và tháng 4/2013 vừa qua,Trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa đã được khánh thành trên Đảo Trường Sa lớn,đem lại niềm vui khôn tả cho các em học sinh và người dân trên toàn huyện đảoTrường Sa.

Bà Trương Mỹ Hoa cho biết nỗi lòng của người dân huyện đảo "vì mỗi tất đấtcủa biển trời Tổ quốc, người dân sẵn sàng sống xa đất liền, nhưng con cái của họthì không thể sống xa cái chữ". Đồng thời cũng xuất phát từ kết quả tốt đẹptrong giai đoạn đầu, Ban Chỉ đạo Chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu đãquyết định phát động giai đoạn hai nhằm quyên góp tiền từ những tấm lòng hảo tâmđể tiếp tục xây ngôi trường thứ hai dành cho học sinh tiểu học trên huyện đảoTrường Sa.

Ban chỉ đạo mong muốn ngôi trường dự kiến xây dựng trên đảo Sinh Tồn sẽđược khánh thành sau ngôi trường thứ nhất đúng một năm, tức là vào tháng 4/2014.

Nga là điểm dừng chân đầu tiên của bà Trương Mỹ Hoa và đoàn công tác trongcả chặng đường đến một loạt quốc gia châu Âu để phát động quyên góp cho Chươngtrình Vì học sinh Trường Sa thân yêu này./.

Hồng Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách đặc biệt

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách đặc biệt

Tại một góc nhỏ của Hà Nội, những chiếc sticker, móc khóa, bưu thiếp mang đậm văn hóa Việt đang được tạo ra. Giới trẻ đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách rất đặc biệt và cụ thể - thông qua việc tìm hiểu, đổi mới và sáng tạo những sản phẩm văn hóa độc đáo của riêng họ.

Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turó González chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Hội thảo về 65 năm lịch sử hữu nghị Cuba-Việt Nam

Những người anh em Cuba khẳng định hai đất nước đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nhau trong mọi thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thắng lợi và thành công của mỗi nước như của chính mình.