Clip siêu bão Haiyan đổ bộ gây cuồng phong ở Philippines

Sáng 8/11, siêu bão Haiyan đã đổ bộ vào khu vực miền Trung Philippines và nhanh chóng tràn qua khu vực Tây Bắc nước này.

Sáng 8/11, siêu bão Haiyan - cơn bão được coi là mạnh nhất thế giới trong năm nay, đã đổ bộ vào khu vực miền Trung Philippines và nhanh chóng tràn qua khu vực Tây Bắc nước này, trước khi vào Biển Đông.

Với sức gió lên tới trên 350 km/h, bão đã gây mưa to và gió giật mạnh. Để đề phòng thiệt hại, chính quyền địa phương đã yêu cầu sơ tán dân, và nhiều cơ quan, trường học đã phải đóng cửa.

Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết với sức gió vùng gần tâm bão lên tới gần 380 km/h, siêu bão Haiyan đã đổ bộ vào khu vực đảo Samar ở miền Trung Philippines, cách thủ đô Manila khoảng 600 km về phía Đông Nam.

Do ảnh hưởng của cơn bão, nhiều khu vực trên đảo đã xuất hiện cuồng phong. Mưa lớn do bão cũng đã gây ngập lụt tại nhiều nơi bị. Tình trạng mất điện và cảnh báo lở đất  buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa nhiều trường học. Hãng hàng không Philippines Cebu Pacific đã phải hủy hàng trăm chuyến bay, trong khi nhiều doanh nghiệp vận tải khác cũng phải tạm thời ngừng hoạt động.

Ước tính, bão Haiyan gây ảnh hưởng tới hàng triệu người dân Philippines và làm đình trệ các dịch vụ kinh doanh. Tuy nhiên chưa có thông báo về thương vong.

(VNews)