Các chuyên gia cho rằng, sang năm 2010, khả năng nền kinh tế sẽ phục hồisau khủng hoảng, các doanh nghiệp tăng cường kinh doanh sản xuất, dịch vụ tàichính sôi động. Bởi vậy, cổ phiếu ngân hàng, đã có thời gian tích lũy khá lâu, kỳ vọng sẽđược vực dậy trên thị trường.
Sức bật từ nền tảng tốt
Ông Hoàng Xuân Quyến, Phó Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Tân Việt, nhìnnhận những tháng đầu năm 2010, dư âm của khó khăn trong năm 2009 sẽ vẫncòn, tuy nhiên, cũng sẽ xuất hiện các nhân tố hỗ trợ cho tăng trưởng của ngànhngân hàng.
Cụ thể, đà phục hồi kinh tế của thế giới và Việt Nam sẽ được khẳng định rõràng hơn trong nửa đầu năm 2010. Khi có tín hiệu khẳng định sự phục hồi thìngành ngân hàng, với tư cách là ngành xương sống của các nền kinh tế, sẽ có nềntảng tốt để tăng trưởng.
Bên cạnh đó, còn có các yếu tố hỗ trợ sự phát triển của ngành ngân hàngtrong năm 2010. Thứ nhất, luật thuế bất động sản sẽ được đưa vào thực thi, điềunày giúp các ngân hàng tăng tính thanh khoản và tránh rủi ro với các khoản nợxấu từ tín dụng bất động sản.
Thứ hai, giá hàng hóa đang có xu hướng tăng, điều này phản ánh nhu cầutiêu dùng trong xã hội đang gia tăng. Như vậy, bên cạnh mặt tiêu cực là ngânhàng phải tăng cường huy động vốn để cho vay, thì có mặt tích cực là làm tăng vịtrí của ngành ngân hàng trong giai đoạn tới, ông Quyến nhận xét.
Điểm thứ ba là tỷ giá đã được điều hành linh hoạt và tác động của việc nàytrong năm 2010 là giúp khơi thông nguồn USD, khuyến khích các doanh nghiệp xuấtkhẩu trong nước vay vốn kinh doanh.
Đồng tình với quan điểm này, đại diện của một công ty chứng khoán cho biếtthêm, nếu so với lĩnh vực bất động sản - nhóm cổ phiếu giữ vai trò đầu tàutrong giai đoạn phục hồi của chứng khoán vừa qua, trong năm 2010 ngân hàng sẽđược hưởng lợi nhờ lãi suất cơ bản đã được điều chỉnh lên 8%.
Trong khi doanh nghiệp bất động sản, với tỉ lệ nợ vay cao, sẽ phải đốidiện với nhiều khó khăn hơn do chi phí đầu vào tăng khi lãi suất vay vốn tăng.Ngược lại, với chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay khá cao hiện nay,lợi nhuận của ngân hàng dự báo sẽ đạt kết quả tốt hơn trong năm 2010.
Có thể nói, khá nhiều chuyên gia lạc quan với sự phát triển của thị trườngchứng khoán năm 2010, trong đó, họ đều cho rằng cổ phiếu ngân hàng vẫn sẽ là mộttrong những cổ phiếu có “sức bật” tốt khi kinh tế phục hồi.
Điển hình như ôngPhạm Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Dầu khí, chia sẻ định hướngcủa Chính phủ trong thời gian này sẽ là giữ ổn định vĩ mô và đảm bảo tăng trưởngbền vững, vì vậy, thị trường chứng khoán năm 2010 cũng sẽ phát triển ổn định vàkhông quá nóng.
Với điều kiện kinh tế vĩ mô như hiện nay thì các hoạt động xuất khẩu, dầukhí, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng hóa tiêu dùng, tài chính-ngânhàng sẽ là các lĩnh vực có cơ hội để phát triển.
Thời điểm thích hợp để đầu tư
Trên thị trường chứng khoán hiện có 6 cổ phiếu ngân hàng đang được niêmyết trên 2 sàn giao dịch với giá trị vốn hóa 160.540 tỷ đồng, chiếm 27,2% giátrị vốn hóa toàn thị trường.
Để hoàn tất kế hoạch chạy đua tăng vốn trước khi năm tài chính 2010 kếtthúc, các ngân hàng nhỏ đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch niêm yết. Dự kiến, trongnăm nay, sẽ có gần 10 ngân hàng tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo báo cáo phân tích của công ty cổ phần chứng khoán MHB, P/E cổ phiếucác ngân hàng hiện nay là 11 và PB là 2,6 - đang ở mức hấp dẫn để đầu tư dàihạn. “Theo quan điểm của chúng tôi, đầu quý 1/2010 là thời điểm thích hợp để xemxét đầu tư với kỳ vọng vào sự tăng trưởng của ngành ngân hàng vào giữa năm2010”, báo cáo này nhận định.
Trong một báo cáo triển vọng đầu tư năm 2010 vừa được công bố, Công tychứng khoán Sài Gòn (SSI) cũng đưa cổ phiếu ngân hàng vào nhóm cần quan tâm đầutư.
Theo các chuyên viên phân tích của SSI, một số cổ phiếu ngân hàng hiện cócác chỉ số cơ bản như P/E và P/B năm 2010 dự báo ở mức rất hấp dẫn để đầu tư.
Tuy nhiên, một chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán cũng khuyên rằng,trong ngắn hạn, cổ phiếu ngân hàng khó tạo được những đợt sóng lớn trên thịtrường chứng khoán, vì vậy, nó thích hợp với các nhà đầu tư không thích rủi ro vàchỉ yêu cầu mức lợi nhuận vừa phải.
Mặt khác, do vốn lớn, cổ phiếu ngân hàng có mức thanh khoản cao, thích hợpcho các nhà đầu tư lớn và đầu tư dài hạn. Khi cơn khủng hoảng kinh tế thực sựqua đi, nền kinh tế được vực dậy, ngân hàng rất có khả năng trở lại thành mộtngành kinh doanh “siêu lợi nhuận”.
Các nhà đầu tư dài hạn ngay từ bây giờ có thể theo sát diễn biến thịtrường để xem xét lựa chọn thời điểm hợp lý đầu tư nhằm tạo mức lợi nhuận tốiưu.
Làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán với vị trí là cổ phiếu được ưachuộng nhất vào năm 2006-2007, cổ phiếu ngành ngân hàng sau đó đã lao dốc liêntiếp hai năm sau. Nhưng những nhà đầu tư nắm giữ và yêu thích cổ phiếungân hàng vẫn luôn tin và hy vọng vào tương lai tăng trưởng của cổ phiếunày./.
Bài viết được đăng tải theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tạp chí Doanh Nhân của VCCI và Vietnam+ |