Cơ sở sản xuất nước đá chìm xuống sông vì lở đất

Vụ sạt lở đất bờ sông Hậu xảy ra làm cơ sở sản xuất nước đá Thái Bình ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị đổ sụp xuống sông.
Ngày 25/5, một vụ sạt lở đất bờ sông Hậu đã xảy ra làm cơ sở sản xuất nước đá Thái Bình ở phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị đổ sụp xuống sông.

Tại hiện trường, khoảng đất bị sạt lở dài hơn 70m, ăn sâu vào nền móng của cơ sở sản xuất nước đá khoảng 10m, tạo nên hố xoáy sâu khoảng 20m ngay dưới bờ sông. Rất may là không có thiệt hại về người.

Theo ông Trương Văn Hựu, chủ cơ sở sản xuất nước đá thì rất nhiều thiết bị, máy móc sản xuất của cơ sở đã rơi xuống lòng sông. Ngay cả chiếc tàu kéo neo đậu dưới bến sông cũng bị cuốn xuống đi, các khung sắt, mái tôn, máy móc của nhà máy đè bẹp rồi nhấn chìm trong dòng nước xoáy. Ước tính thiệt hại ban đầu có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Điều đáng lo ngại là khu vực này còn xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài, ăn sâu vào nhà xưởng, nhà ở của người dân lân cận. Theo cảnh báo của ngành chức năng, khu vực này vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp tục trong thời gian tới.

Ông Hựu cũng cho biết dấu hiệu sạt lở ở khu vực này đã xuất hiện từ nhiều ngày trước. Trước đó, ông này cũng thuê một đơn vị chuyên ngành tiến hành khảo sát bờ sông ở khu vực này và được khuyến cáo sẽ sạt lở trong vài ngày tới.

Khoảng ba ngày trước, cơ sở đã tạm ngưng sản xuất để di dời đồ đạc, thiết bị máy móc ra khu vực khác. Đến sáng 25/5, ông Hựu dự định cho công nhân ăn điểm tâm xong sẽ tiếp tục di dời đồ đạc, tháo dỡ nhà xưởng thì sạt lở bất ngờ ập đến.

Rất may là vào thời điểm xảy ra sạt lở trời đã sáng, công nhân trong cơ sở sản xuất nước đá đã thức giấc nếu không hậu quả thật khó lường./.

Vương Thoại Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục