Con gái nhà sáng lập Zara tiếp quản chức chủ tịch Inditex

Tuyên bố của Inditex nêu rõ bà Marta Ortega sẽ đảm nhận chức chủ tịch thay thế ông Pablo Isla - người đã dẫn dắt tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới này kể từ tháng 4/2011.
Con gái nhà sáng lập Zara tiếp quản chức chủ tịch Inditex ảnh 1Marta Ortega, con gái nhà sáng lập tập đoàn Zara. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 30/11, Tập đoàn Inditex có trụ sở tại Tây Ban Nha - công ty mẹ của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Zara - thông báo bà Marta Ortega, con gái nhà sáng lập tập đoàn danh tiếng này, sẽ tiếp quản cương vị chủ tịch tập đoàn.

Tuyên bố của Inditex nêu rõ bà Marta sẽ đảm nhận chức chủ tịch thay thế ông Pablo Isla - người đã dẫn dắt tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới này kể từ tháng 4/2011.

Trước đó, ông Pablo là Phó Chủ tịch của Inditex từ năm 2005 đến đầu năm 2011.

[Các hãng thời trang khốn đốn trong năm đại dịch COVID-19]

Tuyên bố cũng nhấn mạnh bà Marta có bề dày kinh nghiệm làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại Inditex trong 15 năm qua.

Đặc biệt, "ái nữ" của nhà sáng lập Zara Amancio Ortega đã đi đầu trong việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thương hiệu và các đề xuất thời trang của Zara.

Phát biểu nhân sự kiện đặc biệt này, bà Marta nhấn mạnh bản thân gắn bó sâu sắc với Tập đoàn Inditex từ khi còn nhỏ và đã học hỏi được từ các chuyên gia tuyệt vời mà bà từng làm việc cùng trong hơn 15 năm qua.

Bà cam kết sẽ cống hiến hết mình để xây dựng và phát triển di sản của cha mẹ, hướng tới tương lai nhưng học hỏi từ quá khứ.

Cha của bà Marta, ông Amancio Ortega, cùng người vợ cũ Rosalia thành lập hãng "thời trang nhanh" Zara vào năm 1975 tại vùng Galaicia, Tây Bắc Tây Ban Nha.

Mô hình kinh doanh này đem lại lợi nhuận cao khi mang tới cho khách hàng những sản phẩm thời trang có xu hướng mới nhất với mức giá phải chăng.

Nhờ vậy, nhà sáng lập Amancio đã trở thành một trong những doanh nhân giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, công ty mẹ Inditex, với hệ thống 7,200 cửa hàng ở 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã công bố đạt lợi nhuận ròng gần 1,3 tỷ euro (1,5 tỷ USD) kể từ tháng 2-7/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.