Công an Hà Nội điều tra vụ nổ súng khiến 1 người chết tại Trâu Quỳ

Trần Đức Quân, đối tượng dùng súng bắn chết người do mâu thuẫn tại quán cháo vịt vào tối 3/10 trên địa bàn huyện Gia Lâm, đã ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm vừa vận động thành công đối tượng dùng súng bắn chết người vào tối 3/10 trên địa bàn huyện Gia Lâm ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 3/10, Trần Huy Thành, 38 tuổi, trú phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội (đối tượng đang tạm đình chỉ thi hành án tội mua bán trái phép chất ma túy, án 16 năm) cùng vợ con và bạn bè tới ăn tại quán cháo vịt ở tổ dân phố Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Tại quán, Thành va chạm, đánh nhau với nhóm thanh niên gồm Nguyễn Doãn Cường và Bùi Văn Hòa, trú huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Trần Đức Thắng, trú thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Khi xô xát, Cường và Thắng yếu thế bỏ chạy vào nhà bạn là Trần Đức Quân, ở 64 Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ.

Thành định xông vào nhà thì bị đối tượng Quân dùng súng (chưa rõ loại súng, nghi là súng tự chế) bắn vào ngực. Hậu quả là Trần Huy Thành tử vong tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm.

Cơ quan điều tra cho biết sau khi gây án, Trần Đức Quân trốn về tỉnh Hà Giang. Trước sự vận động của cơ quan điều tra và gia đình, tối 4/10, Trần Đức Quân đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng phối hợp tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục