Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá “đại lý” ma tuý lớn

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một “đại lý” ma túy chuyên cung cấp “hàng trắng” cho các con nghiện.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá “đại lý” ma tuý lớn ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngày 14/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một “đại lý” ma túy chuyên cung cấp “hàng trắng” cho các con nghiện trên địa bàn do Cù Minh Tài (sinh năm 1975, ngụ Quận 6) làm chủ.

Qua điều tra xác định, “lính ruột” của Tài là Võ Hoàng Minh Tâm (sinh năm 2000, ngụ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh). Tâm có nhiệm vụ giao hàng khi có người đặt mua ma túy. “Mối ruột” của Tài là Lê Thị Kim Thắm (sinh năm 1979, ngụ Quận 6). Mỗi hộp ma túy có trọng lượng 10 gram, Tài bán với giá 5 triệu đồng.

Chiều 13/12, các trinh sát ập vào căn nhà trên đường Bình Tiên (phường 8, quận 6), bắt quả tang Thắm đang bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ là bốn bịch ma túy.

Tối cùng ngày, lực lượng công an bắt Tâm tại một khách sạn ở quận 5 và tịch thu năm bịch ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trên đường Nguyễn Văn Yến (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), công an thu giữ thêm sáu bịch ma túy đá khác.

Rạng sáng 14/12, khi Tài đang di chuyển bằng taxi thì bị các trinh sát truy bắt. Khám xét nơi ở của Tài tại một khách sạn ở quận Bình Tân, công an thu giữ năm bịch ma túy đá dưới cốp xe tay ga.

Tổng cộng tang vật thu giữ là 20 bịch ma túy đá với trọng lượng hơn 0,5kg cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy khác liên quan. Vụ việc đang được mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục