Công nhân Đồng Nai chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp

Tại một số doanh nghiệp ở Đồng Nai, công nhân đã không nhận lương những ngày nghỉ để ủng hộ công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.
Công nhân Đồng Nai chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp ảnh 1 Ảnh minh họa. (Nguồn: Trần Việt/TTXVN)

Theo nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, hiện công tác hỗ trợ giúp các doanh nghiệp trên địa bàn khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất kinh doanh vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Điều đáng ghi nhận là theo báo cáo của Tổ công tác xác định thiệt hại của doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp đều đã có giải pháp trả lương và thanh toán cho người lao động trong các ngày ngừng việc.

Cùng chung tay chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong vụ gây rối thời gian qua, công nhân nhiều công ty đã thể hiện trách nhiệm cao như cùng tham gia bảo vệ nhà máy, tổ chức dọn dẹp giúp doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất. Đặc biệt, tại một số doanh nghiệp, công nhân đã không nhận lương những ngày nghỉ để ủng hộ công ty vượt qua giai đoạn khó khăn như tại Công ty Noroo Nanpao (liên doanh giữa Đài Loan và Hàn Quốc, có nhà máy tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Leefu, công nhân chỉ nhận 50% lương cơ bản trong những ngày nghỉ để ủng hộ doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ ASY thì trả lương đầy đủ, ngày nghỉ tính vào ngày phép năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sợi Phương Nam cũng thực hiện chi trả một phần lương nhưng đã có giải pháp sẽ thanh toán đủ cho người lao động trong tháng Sáu này.

Tuy nhiên, theo Tổ công tác xác định thiệt hại của doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, một số doanh nghiệp cũng đề nghị Nhà nước xem xét, có chế độ cụ thể đối với các khoản như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp liên quan, tương ứng với giá trị thanh toán tiền lương này.

Tại một số doanh nghiệp, hiện người lao động trở lại làm việc chưa đầy đủ như Công ty Timber Industries thiếu 400 lao động, Công ty gỗ Leefu thiếu 200 lao động. Tuy nhiên, theo đánh giá của các doanh nghiệp, việc tuyển dụng lao động hiện nay không khó. Doanh nghiệp cho rằng có thể tuyển số lao động thất nghiệp ở các địa phương lân cận như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn Đồng Nai, tuy nhiên số lượng tuyển dụng tùy thuộc vào mức độ khôi phục sản xuất của các xí nghiệp.

Trong vụ việc gây rối xảy ra vào các ngày 13 và 14/5, tại Đồng Nai có 205 doanh nghiệp bị thiệt hại, trong đó có 198 doanh nghiệp trong khu công nghiệp và 7 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Có 123 doanh nghiệp bị thiệt hại tài sản, 82 doanh nghiệp có thiệt hại nhỏ đã tự khắc phục và không cần hỗ trợ.

Sau khi xảy ra vụ việc, tỉnh Đồng Nai cũng đã thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất kinh doanh. Đến nay, 100% các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục