Công tố viên yêu cầu Nhà Trắng cung cấp tài liệu sa thải nhân sự

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp các tài liệu liên quan đến những quyết định sa thải nhân sự gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Công tố viên yêu cầu Nhà Trắng cung cấp tài liệu sa thải nhân sự ảnh 1Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey. (Nguồn: theatlantic.com)

Ngày 20/9, công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách điều tra cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016, đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp các tài liệu liên quan đến những quyết định sa thải nhân sự gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông tin của tờ New York Times, văn phòng của công tố viên Mueller đã gửi đến Nhà Trắng một văn bản nêu rõ 13 vấn đề mà các nhà điều tra đang quan tâm và yêu cầu có thêm các tài liệu, bao gồm quyết định cách chức cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey và cựu Cố vấn An ninh quốc gia Michael Flynn.

Cũng theo báo trên, ông Mueller cũng yêu cầu các tài liệu liên quan đến cách thức Nhà Trắng phản ứng với các nghi vấn xung quanh cuộc gặp hồi năm 2016 giữa ông Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump, với một luật sư Nga - người được cho có thể nắm giữ những thông tin gây bất lợi cho ứng cứ viên tổng thống của đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton.

Cùng ngày, tờ Washington Post đưa tin người đứng đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của ông Donald Trump, ông Paul Manafort, đã đề nghị cung cấp thông tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho một tỷ phú Nga, chưa đầy 2 tuần trước khi ông Trump chấp thuận đề cử của đảng Cộng hòa.

[Công tố viên yêu cầu Nhà Trắng cung cấp tài liệu về ông Michael Flynn]

Tờ báo trên dẫn các nguồn tin riêng cho biết trong thư điện tử ông Manafort gửi một nhân vật được cho là "cầu nối" với tỷ phú Nga Oleg Deripaska có đoạn viết: "Nếu ông ấy cần các cuộc gặp để trao đổi thông tin riêng, chúng tôi có thể dàn xếp."

Thư này là một trong số hàng chục nghìn các tài liệu được chuyển cho nhóm điều tra của công tố viên Mueller.

Văn phòng của ông Mueller từ chối đưa ra bình luận về những thông tin trên tờ New York Times và Washington Post. Trong khi đó, người phát ngôn Jason Maloni của ông Manafort nói với hãng tin Reuters rằng những thư điện tử này của ông Manafort nhằm thu hồi các khoản nợ chưa thanh toán, đồng thời khẳng định không có bất kỳ việc trao đổi thông tin nào được diễn ra.

Về phía Nhà Trắng, luật sư Ty Cobb, người xử lý các yêu cầu từ văn phòng ông Mueller, cũng khẳng định Nhà Trắng cam kết hợp tác đầy đủ với công tố viên đặc biệt.

Những cáo buộc liên quan đến mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Nga đã phủ bóng đen trong suốt những tháng cầm quyền đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng.

Cho đến nay, Tổng thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc đội ngũ tranh cử của ông câu kết với Nga và gọi cuộc điều tra này là một cuộc "săn phù thủy."

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích việc điều tra hoạt động tài chính của ông và cảnh báo hành động này của ông Mueller sẽ vượt qua "giới hạn đỏ."

Chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bị cáo buộc tiến hành chiến dịch tấn công mạng và tiết lộ những thông tin gây bất lợi cho ứng cử viên Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Moskva luôn bác bỏ những cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục