Công ty Doosan Vina xuất khẩu nồi hơi đến Ấn Độ

Nhà máy Boiler của Doosan VN vừa hoàn tất xuất 972 tấn cuối cùng các thiết bị cấu thành nồi hơi đến nhà máy nhiệt điện Raipur (Ấn Độ).
Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) tại khu kinh tế Dung Quất cho biết, ngày 16/11, công ty đã hoàn tất một hợp đồng xuất nồi hơi đến Ấn Độ và nhận một hợp đồng về cung ứng thiết bị khử mặn cho Arập Xêút.

Theo đó, Nhà máy Boiler vừa hoàn tất xuất 972 tấn cuối cùng các thiết bị cấu thành nồi hơi đến dự án nhà máy nhiệt điện Raipur (Ấn Độ) công suất 1.370 MW.

Dự án Raipur vừa hoàn tất nằm cách thủ đô New Dehli 1.176 km về phía Đông Nam bao gồm 2 nồi hơi công suất 685MW. Toàn bộ việc thiết kế, chế tạo và lắp ráp hai nồi hơi này được thực hiện tại Nhà máy Boiler của Doosan Vina mang thương hiệu “Made in Vietnam.”

Nhà máy cũng vừa nhận một hợp đồng ủy thác nhằm sản xuất 4 thiết bị khử mặn khổng lồ nặng 4.000 tấn/chiếc. Hợp đồng khử mặn đến từ Hàn Quốc sau khi công ty mẹ Doosan Heavy Industries & Construction giành được hợp đồng trị giá 1 tỷ USD từ Tổng công ty nước sạch Arập Xêút Saline Water Conversion Corporation đầu tuần qua.

Hợp đồng mới về dự án khử mặn bao gồm 4 thiết bị trong tổng số 6 thiết bị của tổng dự án. 2 thiết bị sẽ được chế tạo tại Hàn Quốc và 4 thiết bị còn lại sẽ do đội ngũ công nhân viên lành nghề Doosan Vina lắp ráp tại khu kinh tế Dung Quất.

Theo kế hoạch toàn dự án sẽ hoàn thành trong vòng 42 tháng kể từ ngày địa điểm vận hành tại Yanbu, Arập Xêút được bàn giao và sẵn sàng tiếp nhận.

Bốn thiết bị khử mặn sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược, khi đi vào hoạt động mỗi thiết bị sẽ sản xuất ra 92 triệu lít nước sạch mỗi ngày, biến nguồn nước biển vô tận thành nước ngọt an toàn phục vụ sinh hoạt của con người. Khi 4 thiết bị khử mặn này hoàn thành sẽ nâng tổng số thiết bị khử mặn "Made in Việt Nam" lên 8 chiếc và tạo ra 734 triệu lít nước sạch/ngày thỏa mãn cơn khát của người dân Arập Xêút.

T ừ đầu năm 2012 đến nay, Doosan Vina đã xuất khẩu thiết bị sang các nước đạt giá trị kim ngạch gần 200 triệu USD, cao nhất trong 3 năm qua./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục