Công ty Hàn Quốc đầu tư 2,5 tỷ USD vào sản xuất tấm pin mặt trời ở Mỹ

Ông Joe Biden cho biết kế hoạch của Hanwha Qcells sẽ là "khoản đầu tư năng lượng mặt trời lớn nhất trong lịch sử Mỹ" và tạo ra hàng nghìn việc làm ở bang Georgia, miền Nam nước này.
Công ty Hàn Quốc đầu tư 2,5 tỷ USD vào sản xuất tấm pin mặt trời ở Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, công ty Hanwha Qcells của Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch đầu tư 2,5 tỷ USD vào việc sản xuất tấm pin mặt trời của Mỹ để tận dụng các khoản ưu đãi thuế trong kế hoạch khí hậu của Tổng thống Joe Biden.

Ông Biden cho biết kế hoạch của Hanwha Qcells sẽ là "khoản đầu tư năng lượng mặt trời lớn nhất trong lịch sử Mỹ" và tạo ra hàng nghìn việc làm ở bang Georgia, miền Nam nước này.

Dự án sẽ được hưởng lợi từ Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Tổng thống Biden, một kế hoạch chi tiêu trị giá 369 tỷ USD bao gồm các khoản giảm thuế lớn cho năng lượng sạch, bao gồm cả năng lượng mặt trời.

[Tổng thống Mỹ Biden gia hạn thuế quan đối với sản phẩm pin Mặt Trời]

Sự bùng nổ chi tiêu đã gây báo động cho các đối tác thương mại của Mỹ ở châu Âu và châu Á, những người lo ngại kế hoạch này sẽ khiến các ngành đầu tư thiết yếu của họ lâm vào cảnh khó khăn.

Hanwha Qcells cho biết họ có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất của công ty tại nhà máy ở thành phố Dalton, Georgia và xây dựng một nhà máy mới ở Cartersville./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.