Tại cuộc họp báo sau khi giới thiệu sản phẩm có thương hiệu MARSA, ôngIshar Itam cho rằng Transient Resources chỉ nhắm vào các thị trường láng giềng vì cácnước này có điều kiện thời tiết tương tự như Malaysia.
Transient Resources đã hợp tác với công ty SIRIM và công ty nghiên cứu vàphát triển Telekom Malaysia sản xuất 16 loại chống sốc điện không chỉ cho cácnguồn cung cấp điện trong nhà mà còn cho cáp truyền hình và điện thoại.
Năm 2009, doanh thu của Transient Resources đã tăng lên 2,4 triệu ringgit từ942 nghìn ringgit năm 2008.
Phát biểu tại lễ công bố thương hiệu MARSA, Thứ trưởng Công nghiệp vàThương mại quốc tế Malaysia, Mukhriz Mahathir, cho rằng các sản phẩm củaTransient Resources cần được tiếp thị ở các nước thường có sấm sét như Việt Nam,Indonesia, Thái Lan và Philippines.
Ông Mahathir cũng cho rằng với nhịp độ phát triển hiện nay của Malaysia,các biện pháp an toàn đã trở thành ưu tiên hàng đầu khi nước này tập trung pháttriển công nghệ cao.
Malaysia là một trong những nước chịu giông, sét quanh năm. Chỉ riêng ởKuala Lumpur, mỗi năm xảy ra 180-300 cơn giông gây sấm sét so với chỉ 20-30 cơntại châu Âu. Các bộ chống sốc điện nhập khẩu không thể chịu được tác động của sét vàđiều kiện thời tiết ở nước này./.