Công ty Waymo huy động được 2,5 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới

Vào đầu năm nay, Waymo đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ gọi xe không người lái trên đường phố San Francisco, sau khi thử nghiệm "robo-taxi" tại Phoenix, Arizona những năm gần đây.
Công ty Waymo huy động được 2,5 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới ảnh 1Dịch vụ xe tự lái của Waymo. (Ảnh: Reuters)

Waymo, đơn vị kinh doanh xe tự lái của tập đoàn đa quốc gia Alphabet cho biết đã huy động được 2,5 tỷ USD từ “công ty mẹ” và các công ty khác trong một vòng gọi vốn mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Động thái trên diễn ra chỉ vài tháng sau sự ra đi của cựu Giám đốc Waymo, John Krafcik, vốn làm dấy lên lo ngại rằng doanh nghiệp này có thể gặp một số khó khăn.

Các nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn mới nhất bao gồm Alphabet và “gã khổng lồ” đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz.

Nguồn vốn trên sẽ được sử dụng để nâng cấp công nghệ xe tự lái của Waymo và xây dựng đội ngũ của công ty.

[Hãng Waymo huy động được 2,25 tỷ USD phát triển xe tự lái]

Các giám đốc của Waymo gồm Tekedra Mawakana và Dmitri Dolgov cho biết họ đồng quan điểm với những chuyên gia cho rằng không có thách thức nào trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lớn hơn việc xây dựng và triển khai công nghệ xe tự lái trên quy mô lớn.

Bên cạnh đó, hai giám đốc này còn bày tỏ sự “cảm kích” đối với các nhà đầu tư khi đã tin tưởng vào sứ mệnh và công nghệ của Waymo.

Hiện Waymo là một trong số các công ty công nghệ đang thử nghiệm xe tự lái, dù vẫn chưa bắt đầu triển khai trên quy mô lớn.

Vào đầu năm nay, doanh nghiệp này đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ gọi xe không người lái trên đường phố San Francisco, sau khi thử nghiệm "robo-taxi" tại Phoenix, Arizona những năm gần đây.

Waymo cũng đang làm việc với Daimler Trucks và những đơn vị khác để đưa công nghệ tự lái vào việc vận chuyển hàng hóa thương mại.

Năm ngoái, Waymo đã huy động được khoảng 3 tỷ USD từ các nhà đầu tư, song vẫn chưa thu được lợi nhuận./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục