COVID-19: Long An thiết lập vùng cách ly tại huyện Cần Giuộc

Long An yêu cầu toàn thể người dân trong khu vực cách ly tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện.
COVID-19: Long An thiết lập vùng cách ly tại huyện Cần Giuộc ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Cần Giuộc (Long An). (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ngày 28/5, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn nhằm tập trung chỉ đạo công tác khoanh vùng truy vết, đảm bảo an toàn cho các địa phương lân cận sau khi có ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng tại huyện Cần Giuộc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (gồm 31 hộ với 79 nhân khẩu) để phòng, chống dịch COVID-19 trong vòng 28 ngày kể từ 18 giờ 30 phút ngày 27/5/2021.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng yêu cầu toàn thể người dân trong khu vực cách ly tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng, cộng đồng...

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Cần Giuộc, cho biết liên quan đến bệnh nhân 6325, ở ấp 4, xã Long Hậu, đến sáng 28/5, đã có 19 trường hợp F1, 152 trường hợp F2, trong đó có 108 trường hợp là dân cư tại huyện. Ngoài ra có 32 công dân đi bầu cử và 17 cán bộ tổ bầu cử có liên quan các trường hợp này.

Địa phương đã tiến hành đầy đủ các hoạt động khoanh vùng, lấy mẫu, truy vết các đối tượng liên quan; thực hiện phong tỏa, cách ly con hẻm nhà bệnh nhân 6325 bảo đảm các quy định phòng dịch. Xã Long Hậu đã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp lương thực phục vụ cho khu cách ly này.

[Có ca mắc COVID-19 đầu tiên, Long An truy vết các trường hợp liên quan]

Bên cạnh việc cách ly F1, lấy mẫu F2 và các trường hợp liên quan, trong ngày 28/5, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quanon (Khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu), đồng thời kiểm tra và đánh giá công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch của công ty.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, thần tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19. Người đứng đầu các cấp, ngành phải chịu trách nhiệm, chủ động ứng phó, không bị động bất ngờ. Bên cạnh phòng, chống dịch, các địa phương không quên nhiệm vụ phát triển kinh tế, tuyệt đối không chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang trong dư luận.

Đặc biệt, tỉnh vẫn luôn chú trọng ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; tuyên truyền để người dân chung tay phòng, chống dịch, thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng khi có người lạ đến địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út khẳng định hiện nay quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân, từng cá nhân cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng dịch.

Trước mắt, Long An hạn chế các địa điểm vui chơi, hội họp không quá 20 người; riêng tại huyện Cần Giuộc, những quán hàng phục vụ ăn uống nên khuyến khích mua về.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An sẽ có văn bản đề nghị không tiếp nhận cách ly hành khách của các chuyến bay nhằm tập trung lực lượng cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục