Cuba bắt đầu thí điểm sản xuất diesel sinh học từ cây cọc rào

Cuba bắt đầu sản xuất diesel sinh học với việc triển khai dự án quốc tế mang tên Biomas-Cuba tại Trung tâm thí điểm Indio Hatuey ở tỉnh Matanzas, cách thủ đô La Habana 180km về phía Đông.
Cuba bắt đầu thí điểm sản xuất diesel sinh học từ cây cọc rào ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: dieselgreenfuels.com)

Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba ngày 24/7 cho biết bước này bắt đầu sản xuất diesel sinh học với việc triển khai dự án quốc tế mang tên Biomas-Cuba tại Trung tâm thí điểm Indio Hatuey ở tỉnh Matanzas, cách thủ đô La Habana 180km về phía Đông.

Giáo sư Jesús Suárez, Trưởng bộ phận nghiên cứu của trung tâm này, cho biết nguyên liệu để sản xuất loại nhiên liệu sinh học này là Jatropha Curcas, hay còn gọi là cây cọc rào, một loại cây mà ông đánh giá là có nhiều tiện ích khác.

Hiện tại, vùng nguyên liệu cho dự án này bao gồm 430ha cây cọc rào trồng xen lẫn với 21 loại cây ăn quả và lương thực tại sáu tỉnh thành khác nhau, với nguồn vốn từ Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (Cosude) và của Chính phủ Cuba.

Dự án bao gồm năm nhà máy sản xuất diesel sinh học, và hai trong số đó đã đi vào sản xuất với công suất thử nghiệm của mỗi cơ sở là 400 lít/ngày.

Bên cạnh diesel, trung tâm Indio Hatuey cũng dự kiến xây dựng 176 hầm tiêu hủy sinh học kín khí để sản xuất khí đốt sinh học và phân bón sinh học, nhằm hoàn thiện mục tiêu tạo ra dây chuyền sản xuất lương thực-nhiên liệu sinh học toàn diện của dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).