Cuba đón gần 500.000 du khách nước ngoài trong hai tháng đầu năm 2023

Trong hai tháng đầu năm nay, Cuba đã đón 252.650 lượt khách từ Canada, 51.187 lượt kiều dân về thăm quê hương và 24.451 du khách Mỹ, trong khi thị trường truyền thống ở châu Âu vẫn còn thấp.
Cuba đón gần 500.000 du khách nước ngoài trong hai tháng đầu năm 2023 ảnh 1Khách du lịch tại Cuba. (Nguồn: plenglish)

Truyền thông Cuba đưa tin nước này đã đón 489.000 lượt khách nước ngoài trong hai tháng đầu năm nay. Báo điện tử Cubadebate cho biết thị trường Canada, nguồn cung khách du lịch chính đến Cuba, đang phục hồi mạnh mẽ, đạt 80% so với năm 2019.

Trong hai tháng đầu năm nay, Cuba đã đón 252.650 lượt khách từ Canada, 51.187 lượt kiều dân về thăm quê hương và 24.451 du khách Mỹ.

Lượng khách đến từ các thị trường truyền thống của Cuba ở châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Nga vẫn còn thấp do số lượng hạn chế các chuyến bay nối “lục địa già” với đảo quốc Caribe.

Trong 5 ngày đầu tiên của tháng này, thời điểm theo thông lệ có lượng khách du lịch đến Cuba đông nhất, chỉ có 470 chuyến bay hạ cánh tại các sân bay quốc tế của “Hòn đảo Tự do.”

[Cuba và Nga chính thức nối lại đường bay thẳng từ ngày 1/10]

Lượng du khách thăm Cuba bằng đường biển chưa đáng kể do các hạn chế bao vây cấm vận. Cụ thể, chỉ có 12.180 du khách thăm Cuba từ các du thuyền trên toàn vùng Caribe.

Cuba dự kiến đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2023, với niềm tin đây sẽ là thời điểm phục hồi của “ngành công nghiệp không khói.”

Ngoại tệ từ du lịch chiếm 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cuba và đảo quốc Caribe cần nguồn thu này để mua hàng hóa cơ bản như thực phẩm và thuốc men trên thị trường toàn cầu.

Nhiều chuyên gia nhận định Cuba sẽ phải vất vả mới có thể bù đắp được những gì đã mất trong đại dịch COVID-19 và những ảnh hưởng nghiêm trọng từ các lệnh trừng phạt dai dẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.