Tổng giám đốc Đoàn ca múa nhạc dân gian quốc gia Cuba Manolo Micler cho biếtđây là lần đầu tiên, các nghệ sỹ Cuba tham gia Festival Biển Nha Trang. Đoàn gồm15 người, trong đó có các diễn viên múa và nhạc công.
Tại Festival này, các nghệ sỹ sẽ trình diễn một tuyển tập các điệu múa dân giansôi nổi mạnh mẽ của nền văn hóa Yoruba có nguồn gốc từ châu Phi, ca ngợi các vịthần nước, thần mặt trời, thần tình yêu, thần chiến tranh, cũng như những điệunhảy nổi tiếng của Mỹ Latinh và Cuba như mambo, casino, rumba, son, chachacha.
Các đạo cụ đặc trưng của nhạc dân gian Cuba cũng sẽ ra mắt công chúng ViệtNam nhân sự kiện trên.
Trong buổi gặp mặt với các nghệ sỹ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công nhấnmạnh rằng sự có mặt lần đầu tiên của Đoàn ca múa nhạc dân gian quốc gia Cuba tạiFestival Biển Nha Trang sẽ góp phần làm nên thành công của lễ hội và giúp tăngcường hiểu biết văn hóa giữa nhân dân hai nước.
Đại sứ cũng Vũ Chí Công khẳng định các nghệ sỹ sẽ là cầu nối cho tình đoànkết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Cuba.
Tổng giám đốc đoàn Micler bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ của nhân dân Cubađối với tinh thần đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm cũng như những thànhtựu xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam. Ông cho biết các nghệ sỹ Cuba vôcùng vinh dự được tới giao lưu văn hóa cùng những người anh em Việt Nam anhhùng.
Đoàn ca múa nhạc dân gian quốc gia Cuba được thành lập từ năm 1962 với mụcđích khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật những bản nhạc, điệu hátvà điệu múa dân gian Cuba.
Sau gần 50 năm hoạt động, đến nay, đoàn đã phát triển thành công phong cáchdân gian đặc trưng của mình trên các sân khấu lớn, miêu tả rõ nét nền văn hóađặc sắc và đa dạng của Cuba, đó là sự kết hợp giữa nguồn gốc châu Âu, châu Phivà các dân tộc Mỹ Latinh.
Đoàn đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế lớn trong hơn80 chuyến lưu diễn tới 45 quốc gia tại khắp các châu lục trên thế giới./.