Cuba và Mỹ duy trì liên lạc, chung tay giải quyết hậu quả bão Ian

Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định chính phủ hai nước đã trao đổi thông tin về những thiệt hại lớn và những tổn thất đáng tiếc mà bão Ian gây ra cho cả Mỹ và Cuba.
Cuba và Mỹ duy trì liên lạc, chung tay giải quyết hậu quả bão Ian ảnh 1Nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị tàn phá khi bão Ian đổ bộ Matlacha, bang Florida (Mỹ) ngày 1/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Cuba ngày 3/10 xác nhận đã duy trì liên lạc với Mỹ về các vấn đề liên quan đến những thiệt hại vật chất do bão Ian gây ra, như thông tin nhật báo được Wall Street Journal (WSJ) công bố trước đó.

Thông qua mạng xã hội Twitter, Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định chính phủ hai nước đã trao đổi thông tin về những thiệt hại lớn và những tổn thất đáng tiếc mà bão Ian gây ra cho cả Mỹ và Cuba, đồng thời nhấn mạnh La Habana cũng duy trì liên lạc với các chính phủ khác quan tâm đến những thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của cơn bão nói trên tại đảo quốc Caribe này.

[Mỹ: Bão Ian có thể gây thương vong lớn nhất trong lịch sử bang Florida]

Trước đó, WSJ đưa tin Chính phủ Cuba đã đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hỗ trợ khẩn cấp sau khi bão Ian đổ bộ hôm 27/9 và làm sập lưới điện quốc gia Cuba, khiến toàn bộ đảo quốc 11 triệu dân này phải chịu cảnh mất điện.

Những ngày gần đây, Mexico, Venezuela, Argentina, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chi nhánh khu vực của WHO ở châu Mỹ đã gửi hàng hóa hỗ trợ Cuba phục hồi và tái thiết sau thiên tai.

Nhiều nhóm xã hội dân sự Mỹ cũng lên tiếng đề nghị chính phủ nước này tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Cuba.

Sau khi quét qua Cuba với sức gió lên tới hơn 200km/h, khiến 3 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại vật chất, cơn bão mạnh cấp 3 trong thang bão 5 cấp Saffir-Simpson này tiếp tục di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào bờ biển bang Florida của Mỹ một ngày sau đó với sức gió giật cấp 4, gây thiệt hại lớn về người và tài sản./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.