Cuộc thương lượng giữa Sri Lanka và IMF về gói cứu trợ gần đến hồi kết

Cuộc đàm phán của Sri Lanka với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã gần đi đến hồi kết, trong khi các cuộc thương lượng về viện trợ nước ngoài cũng đạt được tiến bộ.
Cuộc thương lượng giữa Sri Lanka và IMF về gói cứu trợ gần đến hồi kết ảnh 1Người dân mua hàng tại một khu chợ ở Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quyền Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 18/7 thông báo các cuộc đàm phán của nước này với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã gần đi đến hồi kết, trong khi các cuộc thương lượng về viện trợ nước ngoài cũng đạt được tiến bộ. 

Theo tuyên bố do văn phòng của ông Wickremesinghe công bố, quyền Tổng thống Sri Lanka sẽ cùng làm việc với lực lượng người biểu tình ôn hòa - những người có mối quan tâm chính đáng, để tìm ra giải pháp cho những thách thức mà quốc gia Nam Á đang phải đối mặt. 

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi ông Wickremesinghe ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nước này. 

Ngày 15/7 vừa qua, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức quyền Tổng thống sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và từ chức.

[Quyền Tổng thống Sri Lanka Wickremesinghe ban bố tình trạng khẩn cấp]

Theo kế hoạch, quốc hội Sri Lanka sẽ tiến hành bầu tổng thống mới vào ngày 20/7 tới. 

Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã, sau khi cạn kiệt ngoại tệ không nhập khẩu được các mặt hàng thiết yếu, dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu nhất tại Sri Lanka đã tăng gấp 3 lần trong những tháng gần đây.

Tình hình trên dẫn đến các cuộc biểu tình ở Sri Lanka kéo dài suốt nhiều tháng khiến nước này nhiều lần ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 4.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Sri Lanka cho biết nền kinh tế nước này có thể sẽ suy giảm hơn 6% trong năm nay do bất ổn chính trị và bất ổn xã hội ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về cứu trợ tài chính với IMF./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục