Đã có mỳ Ramen dành cho người ăn chay, ăn kiêng

Ippudo, công ty sở hữu chuỗi nhà hàng mỳ Ramen đã thử nghiệm sản phẩm dành cho người ăn chay, nhằm hướng tới châu Á và Ấn Độ.
Ippudo, công ty sở hữu chuỗi nhà hàng mỳ Ramen (loại mỳ truyền thống của Nhật Bản nổi tiếng thế giới) có mặt ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đã thông báo việc thử nghiệm sản phẩm dành cho người ăn chay và ăn kiêng, nhằm hướng tới thị trường châu Á và Ấn Độ.

Hai sản phẩm được Ippudo chuẩn bị tung ra thị trường lần này là mỳ “Ramen Nóng,” với nước súp chế biến từ thành phần gồm rau củ, rong biển, thịt chay và gia vị chay. Mỳ này ăn kèm với Tenpura, thành phần chủ yếu là dứa.

Loại mỳ thứ hai là “Ramen Lạnh,” với nước dùng làm từ càphê, rượu vang trắng Nhật Bản và dấm Balsamico.

Chủ tịch Ippudo, ông Shigemi Kawahara cho biết công ty đã chế biến hai loại mỳ trên dựa theo nghệ thuật ẩm thực Shojin của Nhật Bản. Shojin bắt nguồn từ đạo Phật và các nhà sư là những người ăn chay theo phương thức Shojin nhiều nhất.

Phật giáo cấm việc sát sinh nên ẩm thực Shojin có thành phần gồm rau, đậu và ngũ cốc.

Ngày nay, không chỉ có các tăng ni đạo Phật mới ăn chay mà đó đã trở thành xu hướng ẩm thực được hàng triệu người trên thế giới ưa chuộng, có lợi cho sức khỏe, tránh được nhiều loại bệnh tật.

Ông Kawahara cho biết, nhiều thực khách khi vào các nhà hàng Ippudo trên khắp thế giới đã yêu cầu được dùng mỳ chay. Điều này đã thúc đẩy Ippudo tung ra sản phẩm mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của các khách hàng.

Hiện chuỗi nhà hàng Ippudo đã có mặt tại tất cả các thành phố của Nhật Bản cùng các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Malaysia, Mỹ (New York), Singapore, Thượng Hải, Hong Kong, Đài Bắc (Trung Quốc), Hàn Quốc, Australia (Sydney).

Trong năm tới, công ty sẽ mở thêm nhà hàng ở Anh và Pháp./.

Đã có mỳ Ramen dành cho người ăn chay, ăn kiêng ảnh 1

Văn Minh

Tin cùng chuyên mục

Kêu gọi kiểm tra nguồn gốc món "lòng se điếu"

Kêu gọi kiểm tra nguồn gốc món "lòng se điếu"

Các chuyên gia và người tiêu dùng đang đặt dấu hỏi về tính xác thực và độ an toàn của "Lòng se điếu" – còn gọi là phèo hai da đang trở thành hiện tượng ẩm thực được săn lùng tại Việt Nam.

Phở các vùng miền có gì khác biệt?

Phở các vùng miền có gì khác biệt?

Giữa không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long – nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa nghìn năm, Festival Phở 2025 đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo du khách và người dân thủ đô. 

Vĩnh Long: Xác lập kỷ lục 135 món ăn từ trái thanh trà

Vĩnh Long: Xác lập kỷ lục 135 món ăn từ trái thanh trà

Ngày hội Thanh trà và công diễn xác lập kỷ lục Việt Nam 135 món ăn chế biến từ trái thanh trà, không chỉ là dịp để người dân thưởng thức loại quả này, mà còn là cơ hội để quảng bá đặc sản địa phương,