Đà Lạt: Bắt khẩn cấp nghi phạm người nước ngoài sát hại vợ người Việt

Sau khi cãi vã với vợ là bà L. Th. D. (trú tại khu quy hoạch An Sơn, phường 4, Đà Lạt), người đàn ông quốc tịch Hà Lan đã dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào người bà D., khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Đà Lạt: Bắt khẩn cấp nghi phạm người nước ngoài sát hại vợ người Việt ảnh 1Nghi phạm tại Cơ quan điều tra. (Nguồn: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Sáng 3/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Kenter JacoBus Johansen (63 tuổi, quốc tịch Hà Lan) sau khi bị bắt khẩn cấp vào đêm 2/5, do có hành vi dùng dao sát hại vợ, là bà L. Th. D. (53 tuổi, ngụ Đà Lạt) chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 2/5 sau khi giữa Kenter JacoBus Johansen và vợ, bà L. Th. D. (cùng trú tại khu quy hoạch An Sơn, phường 4, Đà Lạt) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Nghi phạm đã dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào người bà D., khiến nạn nhân gục tại chỗ, rồi bỏ trốn.

[Chồng dùng axit và dao đuổi giết vợ trong đêm do ghen tuông]

Sau đó, y nhắn tin cho con gái nạn nhân thông báo đã đánh chết bà D. Con gái bà D. về nhà thấy mẹ trong tình trạng tử vong nên báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều đơn vị nghiệp vụ tổ chức lực lượng khẩn trương truy bắt nghi phạm trong đêm.

Đến 20 giờ 30 phút, lực lượng truy bắt phát hiện Kenter JacoBus Johansen đang rút tiền tại một trụ ATM trên địa bàn phường 1 (Đà Lạt), nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.

Ngay trong đêm 2/5, cơ quan công an đã thực hiện lấy lời khai của nghi phạm Kenter JacoBus Johansen để điều tra, làm rõ vụ án mạng nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục