Đà Lạt: Cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây không phép trên đất rừng

UBND phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình nhà xây không phép trên đất rừng.
Đà Lạt: Cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây không phép trên đất rừng ảnh 1Nhìn từ trên cao xuống, khu nhà trái phép trông như dãy phố màu xanh nằm xen những cây thông. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 1/10, lãnh đạo UBND phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa qua lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình nhà xây không phép trên đất rừng. Trong khi đang tiến hành giải tỏa, một đối tượng đã mang xe máy ra đốt nhằm cản trở lực lượng chức năng. Vụ việc xảy ra ở cuối đường Trần Quang Diệu, thuộc khu vực Tiểu khu 156, nằm trên địa bàn phường 10, thành phố Đà Lạt.

Cụ thể, ngày 27/9/2019, Ban Quản lý rừng Lâm Viên (Đà Lạt) đã đến Tiểu khu 156 phối hợp cùng UBND phường 10 (thành phố Đà Lạt) tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 3 công trình nhà không phép xây dựng trên đất rừng tại tại khu vực trên.

Khi tiến hành tháo dỡ đến công trình nhà thứ hai thì các chủ công trình bị cưỡng chế gồm ông Nguyễn Văn Thích và ông Huỳnh Mạnh Cường xin tự khắc phục, tháo dỡ cùng lực lượng chức năng. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, một người đàn ông tên Trung, chủ nhân công trình nhà không phép thứ ba sắp bị cưỡng chế đã mang xe máy ra tháo xăng rồi bật lửa đốt xe…, dẫn đến việc cưỡng chế phải dừng lại. Ngay sau vụ việc, Công an phường 10, thành phố Đà Lạt đã điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, tuy nhiên do ông Trung đang điều trị vết thương tự gây ở tay tại bệnh viện nên công an chưa lấy lời khai để có cơ sở xử lý.

[Photo] Hàng loạt nhà không phép mọc giữa rừng thông tại Đà Lạt

Trước đó, ngày 23/9/2019, Thông tấn xã Việt Nam đã có bài phản ánh về những căn nhà “mọc” lên không phép ở Tiểu khu 156a, thuộc địa bàn phường 10, thành phố Đà Lạt. Khu vực này có 9 căn nhà xây không phép, diện tích mỗi căn rộng khoảng 90-100 m2. Hầu hết những công trình không phép ở đây có kết cấu móng đá, tường gạch, mái lợp tôn; số còn lại làm bằng khung sắt, tường tôn, mái tôn, trong đó, có một căn làm bằng khung sắt, mái lợp nilon. Một số đối tượng đưa thông tin những căn nhà trái phép này rao bán trên mạng xã hội với giá khoảng 1 tỷ đồng/căn.

Liên quan đến vụ nhiều căn nhà xây trái phép dưới tán rừng thông nói trên, ngày 28/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao UBND thành phố Đà Lạt và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm, sai phạm (nếu có), báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/10/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục