Đà Lạt: Ngập nặng và cây đổ ở nhiều tuyến phố sau cơn mưa lớn

Sau cơn mưa vào trưa ngày 23/6, nhiều tuyến phố ở Đà Lạt bị ngập cục bộ khiến các phương tiện tham gia giao thông đi lại khó khăn, nhiều xe bị chết máy. Hàng loạt cây xanh trên địa bàn bị đổ, bật gốc.
Đà Lạt: Ngập nặng và cây đổ ở nhiều tuyến phố sau cơn mưa lớn ảnh 1Tuyến đường Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt) bị ngập sau trận mưa lớn trong chiều 23/6. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trưa 23/6, trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) xuất hiện trận mưa lớn, kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, khiến nhiều khu vực bị ngập cục bộ. Hàng loạt cây xanh trên địa bàn bị đổ, bật gốc do mưa to, gió lớn.

Ghi nhận vào lúc 15 giờ cùng ngày, một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt vẫn bị ngập cục bộ. Nặng nhất là điểm tham quan Vườn hoa thành phố Đà Lạt bị ngập quá đầu gối, nước chảy tràn ra đường Trần Quốc Toản (trước cổng vườn hoa) khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tương tự, tại bùng binh đường Trần Quốc Toản-Đinh Tiên Hoàng-Bùi Thị Xuân bị ngập cục bộ. Một số khu dân cư, vườn rau màu trên các đường Trương Văn Hoàn, Lữ Gia ven suối Mê Linh (thượng lưu hồ Xuân Hương) và ven suối Phan Đình Phùng, suối Cam Ly (hạ lưu hồ Xuân Hương) cũng bị ngập do lượng nước đổ về quá lớn.

[Thừa Thiên-Huế: Dông lốc làm tốc mái hơn 80 ngôi nhà]

Ngoài ra, trên nhiều tuyến đường và khu vực quanh bờ hồ Xuân Hương, hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, bật gốc… nhưng rất may không có thiệt hại về người. Riêng khu vực đường Trần Phú một số cây thông do gió lớn đã bật gốc, đổ ngang đường khiến người dân không thể lưu thông trong một thời gian. Ngoài ra, một cành cây lớn gãy, đè trúng 2 chiếc ôtô đang đậu ven đường khiến 2 xe này bị vỡ kính chắn gió, kính chiếu hậu.

Ngay sau khi trận mưa kết thúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã huy động lực lượng phân luồng giao thông, xử lý cây xanh ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông và nhu cầu đi lại của người dân, du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.