Theo kết quả cuộc thăm dò do Nikkei tiến hành từ ngày 27-29/5 vừa qua, có tới70% số người trả lời cho rằng Thủ tướng Kan cần từ chức do thiếu năng lực chỉđạo các biện pháp đối phó với sự cố hạt nhân Fukushima, cao hơn 18% so với cuộcđiều tra dư luận tiến hành vào tháng Tư vừa qua.
Điều đáng chú ý là có tới 74%số người được hỏi không đánh giá cao năng lực đối phó của Chính phủ đối với sựcố hạt nhân Fukushima, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức 16%.
Trong số các đảng phái chính trị, Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền chỉnhận được tỷ lệ ủng hộ 26%, thấp hơn tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Tự do(LDP) đối lập hiện ở mức 35%.
Kết quả cũng cho thấy 50% số người mong muốn Nhật Bản thành lập chính quyềnliên minh, trong đó 20% muốn LDP giữ vai trò chủ đạo, trong khi tỷ lệ muốn DPJgiữ vị trí lãnh đạo chỉ dừng ở mức 10%.
Cũng theo cuộc điều tra này, Chánh văn phòng Nội các Yuki Edano hiện đượcđánh giá là chính trị gia phù hợp nhất cho cương vị Thủ tướng Nhật Bản với tỷ lệủng hộ là 10%, tiếp theo là cựu Ngoại trưởng Seiji Maehara và Chủ tịch Ủy bannghiên cứu chính sách của LDP là Ishiba Shigeru cùng đạt tỷ lệ 9%./.