Đặc phái viên của Mỹ Robert King đến Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên, ông Robert King hôm nay đã đến Bình Nhưỡng trong chuyến thăm 5 ngày.
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề nhân quyền của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên,ông Robert King, và một quan chức của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), ôngJon Brause hôm nay đã đến Bình Nhưỡng trong chuyến thăm 5 ngày nhằm đánh giá vềthực trạng khủng hoảng lương thực cũng như nhu cầu trợ cấp lương thực của TriềuTiên.

Trong thông báo ngắn đưa ra ngay sau khi hai quan chức Mỹ tới sân bay ởthủ đô Bình Nhưỡng, Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên cho biết haibên sẽ "tham vấn về các vấn đề nhân đạo song phương."

Đây là lần đầu tiên ông Robert King đến Bình Nhưỡng trong vai trò là đặcphái viên Mỹ về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra trong bốicảnh Liên hợp quốc cùng nhiều tổ chức từ thiện công bố báo cáo cho biết tạiTriều Tiên hiện có khoảng 6 triệu người cần được nhận hỗ trợ lương thực khẩncấp.

Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã kêu gọi quốc tế viện trợ nhân đạo lươngthực, sau khi nước này bị ngừng viện trợ 900.000 tấn gạo/năm kể từ 2008.

Chuyến thăm Bình Nhưỡng gần đây nhất của một quan chức Mỹ diễn ra vàotháng 12/2009. Đó là chuyến thăm của ông Stephen Bosworth, đặc phái viên Mỹ vềTriều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cờ ASEAN-Nga. (Nguồn: Vietnam+)

Nga và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế đa lĩnh vực

Tổng thống Putin cho biết quan hệ Nga-ASEAN đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hình thành mối quan hệ song phương ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju-Jeonnam được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành“thung lũng bán dẫn” mới phía Nam Hàn Quốc, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp, phát triển cân bằng.