Là điểm nhấn quan trọng trong chương trình Du lịch về cội nguồn năm 2011, vớihơn 30 gian hàng, Tuần văn hóa ẩm thực Mường Lò diễn ra từ 25/2 đến hết ngày 2/3đang giới thiệu đến du khách thập phương những tinh hoa của ẩm thực núi rừng TâyBắc.
Tham gia Tuần văn hóa ẩm thực có thị xã Nghĩa Lộ - địa danh nổi tiếng với “gạotrắng nước trong” với những đêm hội múa xòe nhộn nhịp điệu khèn môi từng làm saylòng biết bao du khách. Sự hòa quyện bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống của13 dân tộc anh em mang đến cho mảnh đất nơi đây một nền văn hóa ẩm thực phongphú.
Thị xã Nghĩa Lộ đăng ký tham gia 7 gian hàng ẩm thực và 10 món ăn đặc sắcnhư cơm lam, thịt trâu sấy hay các món như lạp sườn dân tộc H,Mông, bánh gai,ruốc tôm, nem thính, thịt lợn lửng băm nướng, xôi ngũ sắc, bánh chưng đen, cásỉnh nướng…
Cùng với thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu cũng tham gia với 6 món ăn bao gồm cơmlam, lạp sườn dân tộc H'Mông, thắng cố, bánh dầy H'Mông, thịt lợn sấy, rêu đá.
Huyện Văn Chấn tham gia nhiều món ăn bánh gù đen, lá canh kìa nấu thịt băm, rausôi tổng hợp, cá nướng gộp lá rau thuốc, bánh giầy chấm mật ong, bánh thịt cuốnmỡ chài, lá thuốc, mật ong, rượu Sơn Tra, Pá hủa (bánh chua).
Không chỉ có ẩm thực địa phương Yên Bái, các tỉnh bạn như Lào Cai, Phú Thọ, SơnLa, Tuyên Quang cùng tham gia giới thiệu đến du khách thập phương những món ăntruyền thống của dân tộc địa phương mình.
Chia sẻ cảm xúc của mình khi thưởng thức ẩm thực miền núi Tây Bắc, bà Phạm LêTrang, một Việt kiều cho biết món ăn của đồng bào Tây Bắc thật thú vị. Ngoàihương vị ngon lạ, mỗi món ăn còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa, đời sống tâm linhcao đẹp.
Một hoạt động đặc sắc khác của chương trình Du lịch về cội nguồn là Lễ hội đichơi Xuân của người Mông xã Suối Giàng gồm có phần lễ và phần hội. Để chuẩn bịcho phần lễ, ngay từ sáng sớm, tại gốc cây chè cổ thụ ở Bản Mới, xã Suối Giàng,nhân dân trong bản đã bày mâm lễ vật cúng gồm rượu, hương, cơm nếp, giấy vàng,giấy đỏ và một con gà trống còn sống…
Chủ lễ là già làng, nghệ nhân Giàng Nhà Lử thay mặt nhân dân cúng tế. Nghi lễcúng được thực hiện theo phong tục tín ngưỡng của dân tộc Mông nơi đây, cầu chobà con dân bản một năm mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, cây chèra nhiều búp, được mùa lúa ngô…
Kết thúc lễ cúng, tất cả những người tham dự cùng nhau thụ lộc, uống một ngụmrượu để lấy sức khỏe mà thần thuốc đã ban cho. Sau phần lễ, phần hội gồm các tròchơi múa khèn, bắn nỏ, đánh quay, đẩy gậy, ném pao... với sự tham gia của dukhách và dân bản.
Kết thúc Lễ hội đi chơi Xuân, du khách còn được đi tham quan những cây chè cổthụ và một cơ sở chế biến chè tuyết Suối Giàng theo phương pháp thủ công truyềnthống, nhưng cho ra đời sản phẩm chè xanh Suối Giàng với chất lượng "có mộtkhông hai." Giá 1kg chè tại cơ sở này được bán tới vài triệu đồng mà hàng nămvẫn không đủ cung cấp cho nhu cầu của du khách./.