Đặc sắc Lễ hội khinh khí cầu Tazaungdaing tại Myanmar

Lễ hội khinh khí cầu Tazaungdaing là một trong những nét đặc sắc của đất nước Myanmar, được tổ chức với quy mô hoành tráng, nổi bật nhờ sự kết hợp giữa khinh khí cầu với ánh sáng và âm nhạc.

Diễn ra vào tháng 11 hàng năm, lễ hội khinh khí cầu Tazaungdaing (tiếng Myanmar có nghĩa là "Lễ hội Ánh sáng") là một trong những nét đặc sắc của đất nước Myanmar. 

Lễ hội được tổ chức trong 5 ngày liên tiếp vào những ngày trăng tròn của tháng Tazaungmon theo lịch Myanmar. Lịch diễn ra lễ hội có thể thay đổi vào hàng năm chứ không cố định vào một ngày cụ thể. Lễ hội được tổ chức với quy mô hoành tráng, nổi bật nhờ sự kết hợp giữa khinh khí cầu với ánh sáng và âm nhạc.

Người dân sẽ thả những quả khinh khí cầu nhiều màu sắc và có kích thước khác nhau lên trên bầu trời, tượng trưng cho những món quà dâng tặng Đức Phật. Qua đó, người dân muốn cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến với mình./.

(Vietnam+)