Đại học Quốc gia ​TP.HCM và Đại học Quốc gia Lào tăng cường hợp tác

Sáng 26/1, tại thủ đô Vientiane diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa trường Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Lào nhằm trao đổi giảng viên và nghiên cứu sinh...
Đại học Quốc gia ​TP.HCM và Đại học Quốc gia Lào tăng cường hợp tác ảnh 1Phó giáo sư-tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và giáo sư-tiến sỹ Somsy Gnophanxay, Giám đốc Đại học Quốc gia Lào trao Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 26/1 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào.

Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có ​giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; ​phó giáo sư-tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…

Về phía Lào có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Boualane Siripanya; ​giáo sư-tiến sỹ Somsy Gnophanxay, Giám đốc Đại học Quốc gia Lào…

Theo MOU nói trên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào sẽ trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh; trao đổi sinh viên bậc đại học và sau đại học; trao đổi thông tin, ấn phẩm xuất bản và tài liệu học thuật; tổ chức các hoạt động nghiên cứu chung bao gồm tổ chức hội nghị, hội thảo và nói chuyện chuyên đề.

Đại học Quốc gia ​TP.HCM và Đại học Quốc gia Lào tăng cường hợp tác ảnh 2Phó giáo sư-tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và giáo sư-tiến sỹ Somsy Gnophanxay, Giám đốc Đại học Quốc gia Lào ký Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, nghiên cứu viên của Đại học Quốc gia Lào, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin; hỗ trợ tăng cường năng lực phát triển phòng thí nghiệm Đại học Quốc gia Lào; hỗ trợ Đại học Quốc gia Lào trong việc thực hiện các chương trình phát triển nguồn nhân lực; cung cấp học bổng cho sinh viên và giảng viên trẻ của Đại học Quốc gia Lào sang học tập, nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại buổi lễ, ​phó giáo sư-tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt cho biết Đại học Quốc gia Lào là một trong những đại học đầu tiên tại Đông Nam Á đặt quan hệ hợp tác quốc tế chính thức với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ khi ký kết MOU đầu tiên vào tháng 1/1998, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào đã có những phát triển tích cực và đáng khích lệ.

Hai bên đã tổ chức nhiều chuyến thăm và làm việc, hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên và tổ chức hội nghị hội thảo.

[Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của TP Hồ Chí Minh]

​Ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh những thành quả trên là sự đóng góp và nỗ lực chung của hai đại học quốc gia, đồng thời cũng là nền tảng quan trọng để hai đại học quốc gia tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới và Biên bản ghi nhớ hợp tác mới này chính là minh chứng rằng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào sẽ tiếp tục cùng nhau đồng hành trong công cuộc xây dựng một nền giáo dục đại học có chất lượng tại Đông Nam Á.

Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Boualane Siripanya đánh giá cao sự hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực giáo dục dành cho Lào trong thời gian qua.

Ông khẳng định các nội dung hợp tác mà hai trường vừa ký kết sẽ góp phần vào việc tăng cường hợp tác, giúp đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho phía Lào.

Thay mặt Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Thứ trưởng Boualane Siripanya khẳng định ​sự giúp đỡ này đã giúp Lào có nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng cho công cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Đại học Quốc gia ​TP.HCM và Đại học Quốc gia Lào tăng cường hợp tác ảnh 3Ông Nguyễn Thiện Nhân đang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Trong phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ​ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, không chỉ trường Đại học Quốc gia mà lãnh đạo, người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng hết sức ủng hộ sự hợp tác giữa hai trường, mong rằng hiệu quả hợp tác giữa hai trường sẽ được tăng cường trong thời gian tới, theo hướng ngày càng thiết thực hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục