Đại học Trung Văn Hong Kong cấp 30 suất học bổng cho học sinh Việt Nam

Đại học Trung Văn Hong Kong tiếp tục cấp 30 suất học bổng cho học sinh Việt Nam niên khóa 2023-2024, trong đó mỗi học sinh được cấp tối đa 2,5 tỷ đồng cho 4 năm đại học.
Đại học Trung Văn Hong Kong cấp 30 suất học bổng cho học sinh Việt Nam ảnh 1Tổng Lãnh sự Việt Nam Phạm Bình Đàm (đứng thứ 3 từ bên trái) chụp ảnh cùng đại diện Trường Đại học Trung Văn Hong Kong. (Ảnh: Tổng lãnh sự cung cấp)

Tiếp nối năm học 2022-2023, Đại học Trung Văn Hong Kong (Trung Quốc - CUHK) sẽ tiếp tục cấp 30 suất học bổng cho học sinh Việt Nam niên khóa 2023-2024.

Chiều 12/12, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Chương trình học bổng của CUHK - dành riêng cho học sinh Việt Nam.”

Chương trình do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và CUHK phối hợp thực hiện nhằm kết nối, trao đổi và hỏi đáp các vấn đề liên quan đến chương trình học bổng dành riêng cho học sinh trung học phổ thông của 9 trường tại Việt Nam.

Buổi hội thảo trên nền tảng Zoom có sự tham gia của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Phạm Bình Đàm, đại diện CUHK, đại diện 9 trường trung học phổ thông tại Việt Nam, sinh viên Việt Nam đang theo học tại CUHK cùng phụ huynh, học sinh Việt Nam quan tâm đến chương trình học bổng lần này.

Phát biểu mở đầu buổi hội thảo, Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm cho biết điểm đổi mới của chương trình học bổng năm học 2023-2024 là số lượng trường trung học phổ thông tại Việt Nam tham gia nhận học bổng đã tăng từ 5 trường (năm 2021) lên thành 9 trường (năm 2022, bao gồm các trường thuộc tỉnh thành ngoài Hà Nội).

Theo ông Phạm Bình Đàm, Hong Kong là một địa điểm rất tốt cho việc du học cũng như lập nghiệp trong tương lai. Chất lượng của các trường đại học tại Hong Kong, đặc biệt là các trường xếp hạng trên thế giới, có thể đáp ứng được tất cả các kỳ vọng dựa trên các tiêu chí về chất lượng, chi phí, tính phù hợp, cơ hội việc làm, vấn đề an ninh, đặc biệt là sự chăm sóc gần gũi, cởi mở, hỗ trợ sinh viên. CUHK đạt được đầy đủ các tiêu chí nêu trên.

Tổng Lãnh sự chia sẻ chương trình học bổng sẽ cấp cho học sinh tối đa 2,5 tỷ đồng cho 4 năm đại học. Nhờ sự tài trợ của Chính quyền Hong Kong nên học phí của các trường đại học tại Hong Kong, bao gồm CUHK, là tương đối thấp hơn so với học phí của các trường đại học ở châu Âu và Mỹ.

[Tuyển 200 ứng viên nhận học bổng Hungary từ cử nhân đến tiến sỹ]

Chia sẻ tại cuộc hội thảo, giáo sư Andy Wong, Trưởng ban Tuyển sinh và Hỗ trợ tài chính của CUHK, đã trình bày các thông tin chi tiết về những lợi thế cũng như môi trường học tập của trường.

CUHK hiện xếp thứ 38 thế giới (theo Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds 2023) và xếp thứ 1 tại Hong Kong (theo Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu toàn cầu 2023 của US News & World Report).

Cùng với đó, nhiều ngành học, môn học đào tạo tại CUHK cũng đạt thứ hạng cao so với nền giáo dục toàn cầu.

Giáo sư cho biết điều khiến ông ấn tượng về học sinh, sinh viên Việt Nam trong quá trình ứng tuyển các chương trình học bổng và theo học tại trường là các em có thành tích học tập xuất sắc, hoạt động ngoại khóa nổi trội và khả năng tư duy, tìm hiểu sáng tạo.

Một số sinh viên Việt Nam đang theo học tại CUHK cũng chia sẻ một số cảm nghĩ của mình sau thời gian học tập tại ngôi trường này.

Trần Quỳnh Trang và Hoàng Phương Anh, sinh viên năm thứ nhất, chia sẻ trong các lớp học, thầy cô tạo ra môi trường rất an toàn để học sinh dám thử và học từ trải nghiệm. Nếu học sinh muốn tìm kiếm cơ hội học tập ở Hong Kong, CUHK sẽ là điểm đến tuyệt vời.

Trong khi đó, Trần Thị Trang, sinh viên năm thứ tư, đã cung cấp các thông tin liên quan đến nhiều cơ hội trao đổi ngắn hạn, dài hạn, cơ hội thực tập và hoạt động ngoại khóa tại CUHK.

Đại học Trung Văn Hong Kong cấp 30 suất học bổng cho học sinh Việt Nam ảnh 2 Tổng Lãnh sự Việt Nam Phạm Bình Đàm tại buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề 'Chương trình học bổng của Đại học Trung Văn Hong Kong cho học sinh Việt Nam.'  (Ảnh: Mạc Luyện/Vietnam+)

Để ứng tuyển học bổng, học sinh cần có thành tích học tập đứng trong top 10 của lớp; đoạt các giải thưởng trong và ngoài nước. Trường còn có đội ngũ giáo sư, giảng viên thuộc nhiều quốc tịch, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sinh viên có thể đi các nước khác học 1-2 kỳ theo thỏa thuận trao đổi tại 100 trường đại học hàng đầu thế giới như đại học Yale, Chicago của Mỹ, Cambridge của Anh.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm khuyến khích các trường mở rộng số lượng học sinh tham gia ứng tuyển vào chương trình học bổng năm nay dựa trên thành tích xuất sắc.

Đồng thời, Tổng lãnh sự cũng nhấn mạnh một trong những yếu tố quyết định giúp các ứng viên ứng tuyển thành công nằm ở việc hiểu rõ khả năng, mong muốn của bản thân và sự cống hiến trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục