Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên VN: Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam đã thảo luận những vấn đề thiết thực với sinh viên và quyết nghị những vấn đề trọng tâm của Hội trong thời gian tới.

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, 20/12, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam đã họp phiên bế mạc.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thống nhất các nội dung của Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội trên ứng dụng “Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam”.

Nghị quyết thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, khẩu hiệu hành động của Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ này là “Sinh viên Việt Nam - Vững bản sắc, giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước.”

Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ý kiến của đại biểu Đại hội hoàn thiện văn kiện; xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20/12 với sự tham gia của 695 đại biểu đại diện cho hàng triệu sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Phát biểu diễn văn bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhận định sau 2,5 ngày làm việc sôi nổi, trí tuệ, nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Sinh viên Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

minh-duc-2-7502.jpg
Đại hội có sự tham gia của gần 700 đại biểu đại diện cho hàng triệu sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa X trình tại đại hội. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 103 đồng chí. Đại hội mong muốn và tin tưởng rằng Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XI sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, gắn bó mật thiết với sinh viên, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên lần thứ XI.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI đã hiệp thương bầu Ban Thư ký gồm 33 đồng chí và Thường trực Trung ương Hội gồm đồng chí Chủ tịch và 5 đồng chí Phó Chủ tịch.

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 thể hiện ý chí và quyết tâm của sinh viên Việt Nam phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn minh, tri thức phong phú, khỏe về thể chất và tinh thần, có kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến các tiêu chí năng lực của công dân toàn cầu. Bên cạnh đó là mục tiêu xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị; là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên, đoàn kết, tập hợp các thế hệ sinh viên cùng phấn đấu học tập và rèn luyện.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội thống nhất cao tiếp tục triển khai 1 phong trào (phong trào Sinh viên 5 tốt), 2 chương trình (chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị), 3 đề án (gồm Đề án Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Đề án Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam, Đề án Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam).

Với tinh thần “Sinh viên Việt Nam Vững bản sắc, Giàu khát vọng, Kiến tạo tương lai, Dựng xây đất nước”, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam đang học tập trong nước và ngoài nước phát huy truyền thống vẻ vang của sinh viên Việt Nam tiếp tục phấn đấu thi đua tham gia sôi nổi phong trào Sinh viên 5 tốt, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục