Đài Loan bác bỏ tin Singapore cắt quan hệ quân sự

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, tin Singapore đang đình chỉ sự hợp tác quân sự bấy lâu nay với hòn đảo này là hoàn toàn không đúng.
AFP đưa tin, ngày 27/2, Đài Loan đã bác tin cho rằng, Singapore đang đình chỉ sựhợp tác quân sự bấy lâu nay với hòn đảo này sau khi tin tức về chuyến thăm hiếmhoi của Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cao Hoa Trụ đến quốc đảo được đưa tincông khai.

Theo tin đã đưa trên tờ nhật báo Tin tức liên hiệp có trụ sở tại Đài Bắc cùng ngày thì Singapore đã không hài lòngvề việc truyền thông đưa tin chuyến thăm của ông Cao tới Singapore hồi giữatháng Hai.

Theo nhật báo trên, một đại tá Singapore thay mặt chính phủ của ông  vào tuần trước đã gửi công hàmphản đối tới ông Cao, cho rằng việc đưa tin công khai chuyến thămđã vi phạm thỏa thuận ngầm là chuyến đi sẽ được giữ bí mật.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay "Tin trên là hoàn toàn khôngđúng" và Đài Loan quý trọng tình hữu nghị với Singapore, mong muốn tăng cườngtrao đổi đôi bên.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng thừa nhận "sẽ điều chỉnh một số hoạt động do nhu cầu của haibên," ám chỉ mối quan hệ giữa Đài Bắc và Singapore có thể đang bị sứt mẻ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan David Lo không cho biết chi tiết, nhưng một nguồn tin gần gũi với bộ này khẳng định chuyến thăm Singapore theo kế hoạchcủa một tướng quân đội Đài Loan vào cuối tháng này đã bị bãi bỏ.

Đài Loan và Singapore không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, song Đài Loan cungcấp địa điểm huấn luyện cho các đơn vị pháo binh, thiết giáp và bộ binh củaSingapore theo chương trình hợp tác quân sự được gọi là Chiến dịch Hsing Kuanghay Ánh Sao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.