Đắk Lắk đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt có các phương án linh động ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19.
Đắk Lắk đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Đắk Lắk có hơn 19.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 32 điểm thi, với 841 phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh huy động hơn 2.700 người tham gia phục vụ kỳ thi, trong đó hơn 2.250 cán bộ, giáo viên trực tiếp coi thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, để Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, an toàn, Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt có các phương án linh động ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19.

[Kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Hậu Giang]

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành đang tích cực phối hợp với sở, ngành, các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi.

Ngành phối hợp với ngành y tế và các địa phương để nắm bắt diễn biến của tình hình dịch COVID-19 nhằm chủ động ứng phó trong mọi tình huống, nhất là hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây.

"Sở phối hợp chặt chẽ với ngành y tế sàng lọc các trường hợp thí sinh có liên quan đến yếu tố dịch COVID-19 để chủ động trước mọi tình huống xảy ra. Tại các điểm thi, bên cạnh công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đúng với quy định của kỳ thi, được phun khử khuẩn thường xuyên, bố trí nước sát khuẩn, khu vực đo thân nhiệt… đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch," ông Phạm Đăng Khoa cho hay.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có văn bản yêu cầu thí sinh, người tham gia tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh, nhất là không đến các nơi có liên quan đến yếu tố dịch tễ của dịch COVID-19.

Sở tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ưu tiên xét nghiệm, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với một bộ phận cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi để đảm bảo các điều kiện an toàn nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm xung quanh các điểm thi, điều tiết giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh di chuyển đến các điểm thi.

Các địa phương cũng triển khai kế hoạch hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn việc đi lại, ăn ở, đồng thời lên phương án ứng phó với thiên tai, mưa lũ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tất cả thí sinh tham dự kỳ thi an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục