Dân chúng Nhật Bản tấp nập đi du lịch nhân dịp Tuần lễ Vàng

Theo dữ liệu công ty đường sắt Nhật Bản, lượng khách đặt vé đi các tuyến tàu siêu tốc tăng 56%-284% trong khoảng thời gian từ 28/4-9/5 so với cùng thời điểm năm ngoái.
Dân chúng Nhật Bản tấp nập đi du lịch nhân dịp Tuần lễ Vàng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The Star)

Ngày 29/4, khách du lịch tập trung đông đúc tại các sân bay, ga tàu trên khắp Nhật Bản trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ Tuần lễ Vàng tại "đất nước Mặt Trời mọc." Đây cũng là lần đầu tiên trong 3 năm qua, người Nhật Bản không phải bước vào dịp nghỉ lễ này trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19.

So với cùng năm ngoái, số lượng đặt trước vé tàu, máy bay đã tăng mạnh nhưng vẫn chưa thể phục hồi về mức trước đại dịch. Các chuyến bay nội địa của các hãng hàng không như Japan Airlines hay All Nippon Airways gần như đã được đặt hết.

Lượng vé máy bay nội địa và quốc tế đều có mức tăng trưởng khá ấn tượng trong khoảng thời gian 29/4-8/5, lần lượt cao hơn 1,7 lần và 4,7 lần so với năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm, 4 cổng kiểm soát an ninh của sân bay Haneda mở cửa trở lại sau 2 năm dịch bệnh hoành hành. 

[Trung Quốc tạm ngừng chương trình miễn thị thực cho du khách Nhật Bản]

Cũng giống như ở các sân bay, các ga tàu trên toàn Nhật Bản cũng chứng kiến những dòng người tấp nập. Nhà ga JR Tokyo đón một lượng lớn khách chuẩn bị lên tuyến tàu siêu tốc Tohoku Shinkansen vốn mới chỉ khôi phục toàn bộ dịch vụ ngày 14/4 vừa qua sau khi phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng trận động đất phía Tây Bắc Nhật Bản vào tháng 3.

Theo dữ liệu công ty đường sắt Nhật Bản, lượng khách đặt vé đi các tuyến tàu siêu tốc tăng 56%-284% trong khoảng thời gian từ 28/4-9/5 so với cùng thời điểm năm ngoái.

Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn COVID-19 trên toàn quốc từ ngày 21/3, cho phép các nhà hàng và các doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục